Vẫn giữ ổn định được lạm phát

Mai Hương Thứ năm, ngày 26/03/2015 09:13 AM (GMT+7)
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 dù tăng lên song tính chung 3 tháng đầu năm 2015, lạm phát theo tính toán của các cơ quan chức năng vẫn âm 0,1%, như vậy chúng ta vẫn có thể “yên tâm” giữ ổn định được lạm phát…
Bình luận 0

Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng sau khi Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3.2015 tăng 0,15% so với tháng trước. Ông Thắng cho biết, đây là mức tăng được dự báo trước bởi những biến động giá cả diễn ra, trong đó có việc điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu…

img


Giá thực phẩm quý 1.2015 vẫn khá ổn định (ảnh chụp tại chợ Châu Long, Hà Nội). Ảnh: Đ.D

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,36% so với tháng trước. Trong khi lương thực giảm 0,24%, thì giá thực phẩm tăng 0,31% và ăn uống ngoài gia đình tăng tới 1,07%. Cũng trong diễn biến giá cả tháng 3.2015, nhóm bưu chính - viễn thông, đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép giảm giá so với tháng trước, với mức giảm tương ứng là 0,02%; 0,11% và 0,04%.

Ông Nguyễn Bích Lâm-Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, CPI đến thời điểm này vẫn âm chủ yếu do giá xăng dầu trong nước ở mức thấp và giữ được ổn định. Tuy nhiên, để có thể giữ ổn định lạm phát của nền kinh tế thì không chỉ có xăng dầu, điện mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: Cung - cầu hàng hóa; giá mặt hàng nhập khẩu; tiền tệ… “CPI thấp là một yếu tố để Chính phủ điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu sát với giá thị trường, đồng thời vẫn đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát”-ông Lâm nói.

 Tại hội nghị giao ban tình hình sản xuất - kinh doanh quý I/2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hôm qua (25.3), bà Nguyễn Thị Phú Hà- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ KHĐT) cho biết, nền kinh tế đang diễn biến tích cực. Biểu hiện rõ nhất là sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất hàng xuất khẩu. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2015 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước (quý I/2014 tăng 5,2%; quý I/2013 tăng 5%). Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản ước tăng tới 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem