Vắng 4 nhân chứng, phiên tòa sơ thẩm vụ người tình của mẹ đánh tử vong bé trai 18 tháng tạm hoãn

Thiên Long Thứ hai, ngày 05/06/2023 11:22 AM (GMT+7)
Tại phiên tòa sơ thẩm vụ người tình của mẹ đánh tử vong bé trai 18 tháng tuổi, Hội đồng xét xử (HĐXX) huyện Bến Lức (tỉnh Long An) kiểm tra tư cách nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Có 4 nhân chứng quan trọng vắng mặt.
Bình luận 0

Sáng 5/6, TAND huyện Bến Lức đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

Long An: Vắng 4 nhân chứng, phiên tòa sơ thẩm vụ người tình của mẹ đánh tử vong bé trai 18 tháng tạm hoãn - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tuyên bố tạm hoãn do thiếu nhân chứng quan trọng vụ cháu bé 18 tháng tử vong.Ảnh: Thiên Long

Sau phần làm thủ tục, kiểm tra tư cách người và nghĩa vụ có liên quan, đại diện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị hoãn phiên tòa với lý do 4 nhân chứng quan trọng trong vụ án vắng mặt không lý do.

Về phía bị hại, cha ruột của cháu trai (18 tháng tuổi tử vong) cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do luật sư bên bị hại chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ để tham gia phiên tòa xét xử.

Sau hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ có lịch xét xử trong thời gian tới.

Long An: Vắng 4 nhân chứng, phiên tòa sơ thẩm vụ người tình của mẹ đánh tử vong bé trai 18 tháng tạm hoãn - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) đưa ra xét xử về tọi cố ý gây thương tích. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 2/2022 Nguyễn Thanh Ninh và chị T.H (đã ly hôn với chồng) quen nhau qua mạng xã hội, sau đó nảy sinh tình cảm yêu thương rồi hẹn nhau cùng chung sống ở địa bàn khu công nghiệp huyện Bến Lức.

Chị T.H đưa con ruột là cháu T.P (18 tháng tuổi) chung sống với Ninh ở phòng trọ khu vực ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Do còn nhỏ, ban đêm cháu thường hay khóc và tè dầm, vài lần bực tức Ninh có dùng tay đánh cháu.

Khoảng 23 giờ ngày 31/5/2022, Ninh ẵm cháu T.P ra ngoài sân cho tiểu nhưng cháu không chịu mà khóc lớn tiếng. Do tức giận nên Ninh dùng tay tát vào má của bé T.P. Do bị đánh, cháu T.P khóc lớn hơn. Đang ẵm trên tay Ninh hất mạnh làm cháu T.P văng trúng vào kệ chén và sọt rác. Đầu bé T.P va chạm vào cạnh gờ của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não.

Rạng sáng phát hiện người cháu tím tái cả hai chở đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng cháu T.P tử vong trên đường cấp cứu. Sau khi khám nghiệm tử thi Công an huyện Bến Lức đã khởi tố vụ án, bị can về tội cố ý gây thương tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem