Vào tổ hội, hết cảnh “đèn nhà ai nhà nấy rạng”

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 19/05/2020 04:54 AM (GMT+7)
Được các cấp Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn, vận động, hỗ trợ, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã không còn sản xuất theo kiểu "đèn nhà ai nhà nấy rạng" mà chủ động thành lập các nhóm hộ, câu lạc bộ, tổ hợp tác, HTX để giúp nhau cùng làm giàu.
Bình luận 0

CLB Nông trang xã Dực Yên, huyện Đầm Hà là 1 trong những CLB do Hội ND hướng dẫn thành lập và hoạt động có hiệu quả. Tham gia CLB, các hộ làm nông nghiệp ở xã Dực Yên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết mua chung vật tư nông nghiệp đầu vào và hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm. Nhiều thành viên trong CLB đã có thu nhập từ trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng.

Anh Phạm Văn Thành- Chủ nhiệm CLB Nông trang xã Dực Yên cho biết: CLB được thành lập với mục đích trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ nông sản. Ban đầu thành lập chỉ có 18 thành viên tham gia, sau hơn 5 năm hoạt động, CLB đã có 34 thành viên và trở thành địa chỉ tin cậy giúp hội viên làm giàu từ chăn nuôi, trồng trọt. Hiện, CLB đang có khoảng 200ha rừng trồng, cây ăn quả, trên 20 vạn gà thương phẩm, gần 5.000 vịt đẻ trứng. Từ khi tham gia CLB, thu nhập các thành viên được cải thiện rõ rệt. Mỗi năm người đạt thấp nhất cũng ở mức 300 triệu đồng, cao nhất đạt gần 2 tỷ đồng. Ngoài hội viên, CLB cũng hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật, cây, con giống và bao tiêu sản phẩm cho nhiều nông hộ khác trên địa bàn.

Vào tổ hội, hết cảnh “đèn nhà ai nhà nấy rạng” - Ảnh 1.

Anh Phạm Văn Thành (giữa) - Chủ nhiệm CLB Nông trang xã Dực Yên chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà với các thành viên trong CLB. Ảnh: Đức Thịnh

Theo thống kê của Hội ND tỉnh Quảng Ninh, trong 5 năm qua (2014-2019), các cấp Hội ND trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 47 CLB ngành nghề, 39 tổ hợp tác, 73 HTX, 157 mô hình sản xuất… Nhiều mô hình liên kết hộ, nhóm hộ đang hoạt động rất tích cực, hiệu quả, thu hút được nhiều hội viên tham gia, như: HTX Nuôi ong mật Bắc Sơn (TP.Uông Bí); Tổ liên kết sản xuất gắn với an toàn thực phẩm Quảng Lâm (huyện Đầm Hà); CLB chế biến chè Quảng Long (huyện Hải Hà)…

Cùng với đó, với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, Hội đã tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

Đặc biệt, Hội luôn chú trọng tới công tác hỗ trợ nông dân chuyển giao tiến bộ KHKT, tiếp cận với những công nghệ mới trong phát triển sản xuất; phối hợp tích cực với các ngành, ban, đơn vị của Trung ương Hội Nông dân, tổ chức phát triển Agriterra Hà Lan, CSA - Bỉ, thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho người dân, HTX sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhằm mục đích khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng các sản phẩm của địa phương...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem