VĐV bóng bầu dục Mỹ tự tử trong xe hơi

Thứ tư, ngày 01/08/2012 11:23 AM (GMT+7)
Thi thể của VĐV bóng bầu dục người Mỹ OJ Murdock đã được cảnh sát tìm thấy trong ô tô trước trường trung học cũ của anh.
Bình luận 0

Trước đó cảnh sát Mỹ đã phát hiện ra OJ Murdock trong tình trạng hấp hối vào lúc 8h30 sáng ngày 30.7 khi anh tự bắn súng vào mình trong chiếc xe hơi đỗ trước trường trung học Middleton ở Tampa, bang Florida. Dù đã được nhanh chóng được đi bệnh viện nhưng OJ Murdock đã không qua khỏi.

img
OJ Murdock hành động dại dột dù có 1 tương lai đầy hứa hẹn khi bước chân vào nghiệp VĐV bóng bầu dục

OJ Murdock có xuất phát điểm là 1 VĐV bóng bầu dục đầy tiềm năng của Mỹ. Khi còn học trung học ở trường Middleton anh là VĐV trụ cột cũng như vô địch ở các cự ly chạy nước rút. Sau khi tốt nghiệp trường Middleton cách đây 7 năm, OJ Murdock tiếp tục phát triển sự nghiệp thể thao tại đại học Nam Carolina. Năm ngoái, OJ Murdock đã ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với CLB bóng bầu dục Tennesse Titans. Tuy nhiên, sau khi gặp 1 chấn thương rất nặng ở gót chân Achilles, OJ Murdock đã nghỉ gần như nguyên mùa trước.

Ở giai đoạn này, OJ Murdock vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Theo như lời kể của Damian Williams thì trước khi tự kết liễu cuộc đời mình vài ngày, OJ Murdock thừa nhận gặp 1 số vấn đề cá nhân.

Trong khi đó, HLV cũ của anh từ thời còn học trung học Al McCray cho biết ông đã nhận được tin nhắn với lời lẽ khá tuyệt vọng của học trò cũ vào lúc 3h30 sáng trước khi anh tự tử nhưng ông đã không đọc. Trước đó vài ngày, McCray cũng đã nói chuyện với Murdock và cho biết học trò của mình rất lạc quan cũng như hứa sẽ cố gắng hồi phục chấn thương, thi đấu để giúp đỡ mẹ.

OJ Murdock là VĐV bóng bầu dục thứ 4 của Mỹ tự tử bằng súng. Trước đó là trường hợp của Junior Seau, Ray Easterling và Dave Duerson. Tất cả đều là VĐV chuyên nghiệp hiện đang thi đấu tại giải nhà nghề. Việc có quá nhiều cái chết do tự tử đã nhóm lên những tranh cãi xung quanh tính chât khốc liệt có thể gây tổn hại đến não của môn thể thao đầy tính cơ bắp này.

Hai trong số các VĐV tự tử là Ray Easterling và Dave Duerseon đã được xác định là có tổn thương ở não sau khi khám nghiệm tử thi và hiện tại gia đình của 2 nạn nhân này đang tiến hành đệ đơn kiện hiệp hội bóng bầu dục Mỹ.

Theo Infonet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem