VĐV bóng chuyền Việt Nam 19 tuổi cao 2m10: Bị bạn bè trêu vì... quá cao

V.Bình Thứ bảy, ngày 16/01/2021 16:10 PM (GMT+7)
Thời gian qua, cộng đồng yêu thích bóng chuyền nhắc nhiều đến Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 2002 và đang có chiều cao khủng nhất làng bóng chuyền Việt Nam.
Bình luận 0

Mới 19 tuổi và đang thi đấu cho đội trẻ Vĩnh Long, Nguyễn Duy Khánh được cộng đồng yêu thích bóng chuyền đặt cho cái tên “sếu vườn” vì chiều cao 2m10 cực khủng của mình. Ngày nhỏ đi học Duy Khánh đã có chiều cao khủng nhất lớp và thường bị bạn bè trêu chọc.

Tuy nhiên không phải vì thế mà Khánh trở nên ngại ngùng. Nhờ chiều cao không tưởng của mình anh chàng đã bén duyên với môn bóng chuyền khi còn khoác áo học sinh.

VĐV bóng chuyền Việt Nam 19 tuổi cao 2m10: Bị bạn bè trêu vì... quá cao - Ảnh 1.

Duy Khánh cùng các đồng đội trên sân.

Trong lần chia sẻ với PV, chàng trai trẻ bộ lộ bản tính nhút nhát đáng yêu nhưng lại hết sức thông minh và quyết đoán. Phải chăng đó là tố chất của một cầu thủ bóng chuyền cao lớn, mạnh mẽ trên sân?

PV: Chào Duy Khánh, Khánh đến với bóng chuyền trong hoàn cảnh nào?

Duy Khánh: Ngày còn nhỏ, em có chiều cao khá tốt nên các thầy trong đội bóng chuyền của trường tuyển em vào đội và em bắt đầu chơi bóng từ khi đó.

Người thầy đầu tiên dẫn dắt Khánh đến với bóng chuyền?

Duy Khánh: Đó là thầy Tống Phát Đạt và thầy Trần Văn Sơn. Hiện nay là thầy Nguyễn Hoàng Tuân.

VĐV bóng chuyền Việt Nam 19 tuổi cao 2m10: Bị bạn bè trêu vì... quá cao - Ảnh 3.

Chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa.

Ước mơ ngày nhỏ của Khánh có phải trở thành cầu thủ bóng chuyền hay có ước mơ nào khác?

Duy Khánh: Khi còn nhỏ em không nghĩ mình sẽ trở thành một vận động viên và nhất là bóng chuyền thì không. Nhưng từ khi tiếp xúc với trái bóng và được các thầy dẫn dắt em thấy mình yêu bóng chuyền hơn và xác định trở thành mộ vận động viên giỏi trong tương lai. Chính vì thế hiện nay em đang tập rất chăm chỉ với ước muốn phát triển hết khả năng cua bản thân mình.

Khi đến với bóng chuyền, gia đình có ủng hộ Khánh không?

Duy Khánh: Thấy em cao và chọn môn bóng chuyền nên gia đình cũng rất ủng hộ để em tập luyện và thi đấu.

Được biết Khánh phát triển chiều cao từ nhỏ? Điều này có thuận lợi, khó khăn gì trong quá trình đi học hay sinh hoạt?

Duy Khánh: Em cũng thấy bình thường thôi ạ, không có khó khăn gì trong suốt quá trình em đi học hay sinh hoạt.

Khánh bắt đầu tập bóng chuyền từ khi nào?

Duy Khánh: Em tập bóng chuyền tính đến thời điểm này được gần 4 năm, đó là quãng thời gian không dài nhưng em thấy về cơ bản mình phát triển khá tốt so với khả năng của mình.

VĐV bóng chuyền Việt Nam 19 tuổi cao 2m10: Bị bạn bè trêu vì... quá cao - Ảnh 4.

Duy Khánh với chiều cao khủng khi đứng cạnh bạn cùng lớp.

Khánh bắt đầu chơi chuyên nghiệp từ khi nào?

Duy Khánh: Khi đến với bóng chuyền em thấy mình còn khá nhiều điểm chưa được hoàn thiện, nhưng nhờ vào sự chăm chỉ và cố gắng nên tính ra em chơi chuyên nghiệp đã được hơn 1 năm rồi ạ.

Những giải thưởng về thể thao mà Khánh đã có được?

Duy Khánh: Trong hơn 1 năm chơi chuyên nghiệp em và đội cũng chưa có danh hiệu gì lớn, tuy nhiên hy vọng trong thời gian tới đây em cũng sẽ sớm được sở hữu nó.

Khi đến với bóng chuyền, Khánh thấy khó khăn nhất là gì?

Duy Khánh: Em không thấy khó khăn nào cả, có chăng thấy thuận lợi nhiều hơn à.

Vậy còn thuận lợi?

Duy Khánh: Cái thuận lợi của em chính là chiều cao, khi chơi bóng chuyền chiều cao rất quan trọng với mỗi VĐV hơn nữa em còn được gia đình ủng hộ và các thầy cô trong đội rất quan tâm và thương mình nên em cảm thấy hạnh phúc lắm ạ.

VĐV bóng chuyền Việt Nam 19 tuổi cao 2m10: Bị bạn bè trêu vì... quá cao - Ảnh 5.

Chiều cao giúp Duy Khánh bén duyên với bóng chuyền.

Khánh có ước muốn mình được một CLB lớn của nước ngoài chú ý và chuyển nhượng?

Duy Khánh: Đây không chỉ là ước muốn của em mà đó là ước muốn của tất cả các VĐV chơi bóng chuyền của Việt Nam. Em nghĩ thế !

Khánh có muốn được gọi lên tuyển trong thời gian tới?

Duy Khánh: Em đang cố gắng từng ngày tập luyện và phát triển thêm các kỹ năng cũng như trau dồi kỹ chiến thuật để hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển mang vinh quang về cho đất nước. Cái đó còn phụ thuộc vào may mắn nữa.

Chia sẻ chút về mẫu bạn gái của Khánh được không?

Duy Khánh: Em chỉ nghĩ đơn giản là ai yêu thương và không ngại về chiều cao khi đi chung với em là được.

Thần tượng của Khánh trong bóng chuyền là ai?

Duy Khánh: Đó là Wilfredo Leon.

Người chơi ăn ý nhất của Khánh trong đội là ai?

Duy Khánh: Đó là đồng đội Nguyễn Phúc Thịnh.

Đội bóng Khánh muốn khoác áo nhất?

Duy Khánh: Em đang chơi cho Vĩnh Long nên đó là đội bóng mà em dành rất nhiều tình cảm từ khi bắt đầu chơi bóng. Tuy nhiên thời gian thay đổi biết sao được anh!

VĐV bóng chuyền Việt Nam 19 tuổi cao 2m10: Bị bạn bè trêu vì... quá cao - Ảnh 6.

Ước muốn một ngày không xa của Khánh là sẽ khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chàng trai trẻ có biệt danh “sếu vườn” thấy được sự quyết tâm cùng tình yêu với bóng chuyền mặc dù nó chẳng phải ước mơ từ ngày nhỏ. Trót mang cái tình yêu với trái bóng và ước muốn một ngày nào đó được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia đã nói lên khát vọng của chàng trai sinh năm 2002 có chiều cao cực khủng : 2,10m

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem