Về Đền Cùng - Giếng Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được liền chị mời uống nước giếng cổ

Khương Lực Thứ tư, ngày 22/02/2023 12:38 PM (GMT+7)
Sáng 22/2, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn được liền chị ở khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh mời uống nước Giếng Ngọc. Đây là giếng cổ nằm trước cửa Đền Cùng có dòng nước ngọt lành nức tiếng, nhiều người dùng để rửa mặt hoặc uống, cầu mong sức khỏe, tình duyên và bình an.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ Festival "Về miền Quan họ - 2023", sáng 22/2, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu tới dâng hương Đức Vua bà Thủy tổ Quan họ tại khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

Về đền Đền Cùng - Giếng Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được liền chị mời uống nước giếng cổ - Ảnh 1.

Liền anh, liền chị ở khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh lấy nước giếng cổ mời khách. Ảnh: Khương Lực


Về đền Đền Cùng - Giếng Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được liền chị mời uống nước giếng cổ - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn được liền chị ở khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh mời uống nước Giếng Ngọc. Ảnh: Khương Lực

Sau khi dâng hương xong, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn được liền chị ở khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh mời uống nước Giếng Ngọc. Đây là giếng cổ nằm trước cửa Đền Cùng có dòng nước ngọt lành nức tiếng, nhiều người dùng để rửa mặt hoặc uống, cầu mong sức khỏe, tình duyên và bình an.

Cũng trong buổi sáng 22/2, tại Nhà Hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Festival Về miền Quan họ- 2023", thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); hưởng ứng 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam; thực hiện việc "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thông tin, Bắc Ninh được mệnh danh là xứ sở của lễ hội dân gian truyền thống, cùng với những phong tục, tập quán tốt đẹp, các hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái riêng, độc đáo, tiêu biểu là Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Chính vì thế, Hội thi là dịp để các liền anh, liền chị quan họ, các nghệ sĩ không chuyên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc gìn giữ lề lối và những giá trị tinh hoa trong sinh hoạt văn hóa quan họ. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Về đền Đền Cùng - Giếng Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được liền chị mời uống nước giếng cổ - Ảnh 3.

Các liền anh, liền chị thi hát Quan họ đối đáp. Ảnh. T.Thương

Hội thi Dân ca Quan họ Bắc Ninh Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra trong 3 ngày 21 - 23/2 có sự tham gia của trên 500 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, các liền anh, liền chị trên miền quê Quan họ đến từ 8 Đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, thành phố và 50 làng, khu phố, các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động tiếp tục khẳng định sự phát triển và sức sống mãnh liệt của di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh giàu bản sắc văn hóa.

Tại Hội thi, các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công dự thi ở sân khấu ca nhạc và các liền anh, liền chị tại sân khấu hát đối đáp Quan họ cổ. Các cặp dự thi với nội dung hát đối đáp giữa các cặp theo hình thức thi loại trực tiếp. Đối tượng tham gia là các cặp liền anh, liền chị Quan họ đang lao động, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hoặc ngoài tỉnh, có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi. 

Các cặp dự thi đều được tuyển chọn qua vòng sơ loại và là những người yêu thích, say mê Quan họ cổ, có quá trình chuyên tâm học hỏi, luyện câu luyện giọng, thuộc nhiều làn điệu cổ và hiểu biết lề lối ứng xử của người Quan họ. 

Với sân khấu ca nhạc, với sự dàn dựng công phu, có sự kết hợp giữa âm nhạc, câu ca quan họ phản ánh lối sinh hoạt, tạo nên sức sống mới cho dân ca quan họ Bắc Ninh. 

Trong dịp này, tại Nhà Hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Hội Báo Xuân do Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày gần 100 ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Trung ương, báo Đảng địa phương tham gia. Việc trưng bày góp phần quảng bá ấn phẩm báo chí, đồng thời giúp du khách trong và ngoài tỉnh cảm nhận được bức tranh tổng thể và mọi mặt của đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của quê hương, đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem