Vẽ dự án “ma” để lừa bán, lãnh đạo Công ty SP Land bị bắt

Văn Dũng Thứ ba, ngày 26/01/2021 12:30 PM (GMT+7)
Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép, thế nhưng lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land (công ty SP Land) đã tự ý “vẽ” ra các dự án "ma" để phân lô rồi lừa bán cho nhiều khách hàng.
Bình luận 0

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, HKTT tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và ông Châu Quốc Tèo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vẽ dự án “ma” để lừa bán, lãnh đạo Công ty SP Land bị bắt - Ảnh 1.

Gần 40 khách hàng đã "sập bẫy" dự án ma của SP Land. Ảnh: V.D

Bà Thanh là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land (công ty SP Land), còn ông Tèo là Phó giám đốc công ty này.

Theo điều tra, tháng 8/2020 Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 35 đơn tố cáo công ty SP Land vẽ dự án "ma" bán đất cho người dân. Tổng số tiền công ty này chiếm đoạt của người lên đến hơn 14 tỷ đồng.

Như Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, nhiều khách hàng, chủ yếu là các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tố cáo Công ty SP Land lừa bán đất nền tại các dự án "ma" mang tên KDC An Điền 1, An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Theo phản ánh, cuối năm 2018, khi thấy nhân viên của Công ty SP Land phát tờ rơi quảng cáo về dự án đất nền với giá rẻ, nên mọi ngượi đã vay mượn khắp nơi để mua đất, nhằm mong muốn thoát kiếp ở trọ.

Để mua 1 nền đất tại dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do Công ty SP Land làm chủ đầu tư, mỗi khách hàng phải bỏ ra số tiền gần 500 triệu đồng.

Khi làm hợp đồng mua bán, Công ty SP Land cam kết sẽ bàn giao sổ đỏ của từng nền, sau 9 tháng ký hợp đồng. Công ty đã đưa ra nhiều bản vẽ, sơ đồ phân lô dự án thể hiện chi tiết các vị trí nền đất, đường, công viên và nhiều hạng mục khác.

Bên cạnh đó, để tạo lòng tin cho khách hàng, Công ty SP Land đã cho máy ủi, san lấp mặt bằng mỗi khi có khách hàng đến xem dự án.

Sau nhiều tháng không thấy bàn giao đất, người dân gọi điện hỏi, thì một số nhân viên của công ty này đã gửi hình đang thi công xây dựng của một dự án nào đó, để lừa khách hàng.

Chính vì thế, nhiều người đặc biệt là các công nhân chưa một lần đi mua đất, ham rẻ và tin tưởng nên đã sập bẫy.

Hiện tại, bà Thanh và ông Tèo đang bị tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nhiều lãnh đạo của các công ty kinh doanh địa ốc có hành vi "vẽ" dự án ma để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là "cú đấm thép" vào thẳng các đối tượng kinh doanh bất động sản thiếu chân chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem