Giá vé máy bay hè từ TP.HCM đi điểm "nóng" du lịch đắt đỏ

Gia Linh Thứ ba, ngày 30/05/2023 11:04 AM (GMT+7)
Vào hè, lượng hành khách từ TP.HCM di chuyển, du lịch qua đường hàng không tăng cao. Dù giá vé máy bay tăng cao, nhiều chuyến bay trong giai đoạn cao điểm này vẫn có tỷ lệ lấp đầy hơn một nửa số ghế.
Bình luận 0

Hàng không tăng nhiệt vào hè

Bước vào cao điểm hè 2023, nhu cầu du lịch, nghỉ ngơi tham quan bằng đường hàng không của người dân tại TP.HCM tăng đột biến. Nhiều gia đình có con vừa kết thúc năm học đã tranh thủ đi du lịch nghỉ hè, về quê...

Lượng khách tăng cao đã khiến giá vé máy bay dịp hè đang có xu hướng tăng giá, đặc biệt là các chặng kết nối TP.HCM đến các điểm "nóng" du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt. Nhiều chặng bay "vàng" có giá vé tăng từ 500.000 - 1.000.000 đồng/vé so với ngày thường.

Đáng chú ý, vé máy bay nội địa vẫn tiếp tục giữ xu thế tăng cao. Thậm chí, nhiều chặng giá vé còn đắt hơn chặng bay nước ngoài. Điều này tương tự như dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Nhiều gia đình vì giá vé trong nước cao nên đã quyết định du lịch nước ngoài trong dịp hè.

Giá vé máy bay hè từ TP.HCM đi điểm nóng du lịch đắt đỏ - Ảnh 1.

Lượng hành khách từ TP.HCM di chuyển, du lịch qua đường hàng không tăng cao trong hè. Ảnh: Gia Linh

Chị Đào Thị Lan (35 tuổi, nhân viên kinh doanh tại quận Gò Vấp) cho biết tranh thủ tháng 6 các con được nghỉ hè nên chị quyết định đặt vé máy bay cho cả nhà du lịch, nghỉ ngơi. "Tuy nhiên, tôi thấy giá vé trong nước đắt quá, chẳng chênh lệch vé máy bay đi các nước Đông Nam Á là bao nhiêu. Vì vậy, tôi đã quyết định đặt vé từ TP.HCM đi BangKok để cho các con có chuyến nghỉ hè thú vị", chị Lan nói.

Khảo sát trên trang bán vé của các hãng, giá vé máy bay các điểm du lịch hè đang tăng nhiệt từng ngày. Đơn cử, giá vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Phú Quốc đi ngày 3/6 về ngày 4/6 của hãng Vietnam Airlines đang có giá từ 2,6 - 7 triệu (tuỳ thuộc từng hạng vé). Cùng chặng bay trên, hãng Vietjet đang bán vé với giá từ 2 - 6 triệu (tuỳ thuộc từng hạng vé).

Cùng thời gian trên, đường bay TP.HCM - Đà Nẵng đang được hãng Vietnam Airlines bán vé với giá 3,5 - 9,8 triệu/vé khứ hồi (tuỳ thuộc từng hạng vé). Trong khi đó, hãng Vietjet đang bán vé với giá từ 1,3 - 6 triệu/vé khứ hồi (tuỳ thuộc từng hạng vé).

Giá vé máy bay hè từ TP.HCM đi điểm nóng du lịch đắt đỏ - Ảnh 3.

Giá vé máy bay nội địa tăng nhiệt trong dịp hè. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, mức giá này tương đương với một số chặng bay quốc tế từ TP.HCM kết nối một số nước trong khu vực như Phuket, BangKok (Thái Lan), Singapore...

Vé máy bay tăng cao, hàng không tăng tải đón sóng du lịch

Dù giá vé tăng cao, các hãng hàng không vẫn ghi nhận lượng khách đặt chỗ đang tăng khá nhanh, nhiều chuyến bay dịp cao điểm hè đã có tỷ lệ lấp đầy hơn một nửa số ghế.

Trước nhu cầu gia tăng của hành khách trong hè, các hãng hàng không đã cấp tốc tăng tải, đón đầu làn sóng du lịch. Việc cung ứng hàng triệu vé máy tăng cường giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn, linh động trong việc chọn giá vé mở bán.

Theo đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết từ ngày 1/6 đến 15/8, hãng sẽ cung ứng hơn 7,3 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trong giai đoạn cao điểm nhất, các hãng sẽ khai thác gần 500 chuyến bay mỗi ngày, tăng xấp xỉ 30% so với thường lệ.

Giá vé máy bay hè từ TP.HCM đi điểm nóng du lịch đắt đỏ - Ảnh 4.

Các hãng hàng không tăng chuyến để phục vụ người dân. Ảnh: Gia Linh

Theo đánh giá, các đường bay nội địa giữa Hà Nội, TP.HCM với Đà Nẵng, Côn Đảo, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc… sẽ là điểm nóng. Còn trên đường bay quốc tế, các điểm đến có nhiều chuyến bay nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Các hãng cho biết sẽ triển khai chính sách dải giá vé linh hoạt, với nhiều mức giá từ tiết kiệm đến linh hoạt, phù hợp với khả năng chi tiêu và nhu cầu dịch vụ đa dạng của khách hàng. Vì vậy, hành khách được khuyến cáo nên đặt vé sớm so với ngày khởi hành dự kiến để có nhiều lựa chọn chuyến bay, cũng như gia tăng khả năng mua được mức giá vé hấp dẫn..

Trong khi đó, hãng Vietjet cho biết cũng có kế hoạch tăng cường phục vụ hè với việc khai thác hàng loạt đường bay quốc tế phục vụ khách. Theo đó, ngày 19/5 vừa qua, hãng vừa khai thác đường bay Hà Nội - Phuket (Thái Lan). Đồng thời, đường bay Hà Nội – Hiroshima dự kiến khai thác từ ngày 19/7 đáp ứng nhu cầu du lịch quốc tế của người dân trong dịp hè.

Anh Toàn (chủ đại lý bán vé máy bay tại quận Tân Bình) cho biết tương tự như dịp lễ 30/4 -1/5 vừa qua, nhiều người đã chuyển hướng du lịch nước ngoài trong bối cảnh chi phí du lịch trong nước đắt đỏ. Một số khác lại tranh thủ du lịch hè bằng phương tiện cá nhân, tàu hỏa đến các địa điểm có cư ly gần như TP.HCM - Phan Thiết, TP.HCM - Nhà Trang...

Trước đó, đại diện Cục Hàng không dự báo thị trường quốc tế trong các tháng hè sẽ đạt mức từ 2,5 triệu khách đến 3 triệu khách/tháng, với tỷ lệ hồi phục tăng dần từ 78% đến 80% so các tháng ứng cùng kỳ năm 2019.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem