Về nơi sản xuất ra sản phẩm từng được ví như món đồ chơi xa xỉ ở Thủ đô

Kim Duyên Thứ sáu, ngày 04/11/2022 08:17 AM (GMT+7)
Người dân ở xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã làm ra những con chuồn chuồn đa sắc màu và sản phẩm này gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ ở Thủ đô.
Bình luận 0


Các sản phẩm chuồn chuồn tre Thạch Xá. Thực hiện: Kim Duyên.

Chuồn chuồn tre từng là món đồ chơi xa xỉ

Ai cũng đã từng là một đứa trẻ, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với cánh đồng làng quê với cánh diều no gió, cùng với những chú chuồn chuồn bay lượn mỗi buổi chiều về. Ngày nay, trong nhịp sống hối hả, mọi người càng khó hơn để bắt gặp những chú chuồn chuồn mắt to, cánh mỏng bay trên bầu trời.

Về nơi sản xuất ra sản phẩm từng được ví như món đồ xa xỉ ở Thủ đô - Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Liên cẩn thận mài từng chiếc cánh chuồn chuồn tre. Ảnh: Kim Duyên.

Đặt con chuồn chuồn tre trên ngón tay, hướng dẫn con điều khiển, chị Nguyễn Thị Hà ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kể rằng, lần đầu chị nhìn thấy con chuồn chuồn tre màu sắc đẹp mắt, đậu được trên đầu ngón tay bản thân chị đã bị thu hút. "Tôi vẫn còn nhớ trước đây bố tôi mua tặng 1 bộ 10 con chuồn chuồn tre vào dịp sinh nhật 10 tuổi. Ngày đó cả làng chỉ mình mình có món đồ chơi này và được coi là món đồ xa xỉ. Tôi nâng niu lắm! Thậm chí bỏ vào tủ kính, không dám bỏ ra chơi".

Chị Hà hy vọng rằng những cánh chuồn chuồn tre sẽ giúp các con của chị có tuổi thơ đơn giản nhưng nhiều kỉ niệm như chị đã từng trải qua. Chị Hà bộc bạch thêm: "Không chỉ trẻ con, mình là người lớn cũng bị thu hút bởi những con chuồn chuồn độc đáo này. Mình quyết định mua về vì nó vừa gợi cho mình nhớ về tuổi thơ, vừa để các con biết về những sản phẩm thủ công độc đáo này. Tôi cũng không ngờ, các con lại thấy thích thú với món đồ chơi thủ công này".

Về nơi sản xuất ra sản phẩm từng được ví như món đồ xa xỉ ở Thủ đô - Ảnh 3.

Không chỉ chuồn chuồn, người thợ Thạch Xá còn sáng tạo thêm nhiều sản phẩm từ tre như con chim, con bướm. Ảnh: Kim Duyên.

Là người đưa chuồn chuồn tre về với Thạch Xá, ông Đỗ Văn Liên (thôn 8, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết: "Ban đầu, khi chuồn chuồn tre ra đời chỉ được biết đến là một món đồ chơi trong các lễ hội truyền thống. Trẻ con ham thích những sắc màu rực rỡ, sự độc đáo khi chúng có thể đứng trên tay hay trên cành cây bất kỳ".

Xã hội hiện đại hơn nhưng những sản phẩm mang giá trị văn hóa lại không hề mai một bởi chúng đã tạo được chỗ đứng trong lòng mỗi người. Nhắc tới chuồn chuồn tre ai ai cũng trong lòng cũng háo hức, gợi  bao cảm xúc, về những ngày tháng tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng.

Sản phẩm được đón nhận theo cách riêng

Ngày nay, nhiều người chìm đắm chìm trong thế giới hiện đại, với những thiết bị điện tử mới mẻ, những trò chơi trên mạng đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, làng nghề sản xuất chuồn chuồn tre ở Thạch Xá vẫn đứng vững, phát triển. Thậm chí, sản phẩm chuồn chuồn tre của các gia đình tại làng nghề Thạch Xá còn luôn có một thị trường nhất định, được nhiều người dân, du khách ủng hộ.

Về nơi sản xuất ra sản phẩm từng được ví như món đồ xa xỉ ở Thủ đô - Ảnh 4.

Để hoàn thành 1 sản phẩm từ tre người thợ phải mất cả ngày công. Ảnh: Kim Duyên.

Theo ông Liên, từ khi ông lập trang mạng xã hội trên facebook, khách đặt hàng khách đặt nhiều hơn, đa dạng hơn, từ các chợ đầu mối, người buôn, khách du lịch cả trong và ngoài nước. Rất nhiều vị khách ở nước ngoài tìm đến ông đặt mua hàng chục nghìn con.

Bà Nguyễn Thị Xoan (vợ ông Đỗ Văn Liên) cho hay, khách đến xưởng cũng có thể trực tiếp trải nghiệm tô màu chuồn chuồn tre thô, nguyên bản chưa tô màu hoặc trang trí trên chuồn chuồn đã được tô sơn dầu sẵn. Phần lớn khách sử dụng màu sơn nước để tô màu vì đặc tính dễ khô, bám dính bề mặt tốt và có thể dễ dàng tẩy rửa nếu dính ra tay.

Không phải tự nhiên mà cánh chuồn chuồn xuất trong những câu ca, tục ngữ: "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm". Trong kí ức của nhiều thế hệ những đó là món quà của tuổi thơ. Hiện nay, những cánh chuồn đa sắc màu từ Thạch Xá đã theo chân những người Việt kiều, các bạn du học sinh và những du khách quốc tế "bay" khắp thế giới.

Về nơi sản xuất ra sản phẩm từng được ví như món đồ xa xỉ ở Thủ đô - Ảnh 5.

Chuồn chuồn tre Thạch Xá còn thu hút bởi sự đa dạng sắc màu. Ảnh: Kim Duyên.

Ông Liên tâm sự với niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt: "Người Việt mua, mang đi nước ngoài làm quà kỉ niệm là chuyện thường. Nhưng năm nào chúng tôi cũng có lô hàng xuất đi để bán ở thị trường quốc tế, đó là niềm tự hào, vui sướng khi sản phẩm của bà con được du khách đón nhận".

Từ sự độc đáo, những cánh chuồn chuồn tre ở làng nghề được đón nhận theo những cách riêng đặc biệt. Đó có thể là món đồ chơi dân dã được làm thủ công, là quà lưu niệm cho khách du lịch bốn phương, thậm chí được xuất khẩu ra thị trường quốc tế,… Đến nay, những cánh chuồn chuồn tre Thạch Xá trở thành một món quà tinh hoa, đại diện cho văn hóa của Việt Nam cùng nón lá, tò he,… tới khách du lịch bốn phương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem