Vén màn thú vui ăn tiệc trên cơ thể người mẫu khỏa thân

Việt Phong (NP và The Sun) Thứ hai, ngày 18/06/2018 12:55 PM (GMT+7)
Các thực khách đứng xung quanh bàn trong khi người mẫu quyến rũ khỏa thân với những món ăn được bày khắp cơ thể.
Bình luận 0
Trên thế giới, không ít quán bar, câu lạc bộ đêm là những chốn ăn chơi trác táng, thác loạn khiến nhiều người choáng váng khi nghe được những sự thật bên trong. Ở đó không chỉ là tình dục, tiền tiêu như nước mà còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thế giới của sự trụy lạc. Loạt bài "Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại" sẽ tiết lộ những sự thật gây sốc.

img

Nhiều người thưởng thức bữa tiệc vì tò mò.

Chỉ mặc quần lót trên người

Miranda Robero là một trong 8 nữ người mẫu làm việc tại nhà hàng Lust ở New York, Mỹ. Cô chẳng phải là phục vụ bàn như các nhà hàng khác mà là một cô gái khỏa thân trên bàn tiệc. Đây là một kiểu ăn uống kỳ lạ và khiến nhiều người không khỏi sởn da gà.

Miranda cho hay: "Tôi rất thỏa mãn với cảm giác khi mọi người gắp đồ ăn ra khỏi cơ thể, vì nó mang đến cảm giác độc đáo mà không có nhiều người được trải qua".

Ngoài làm người mẫu khỏa thân trên bàn tiệc, Miranda còn là một vũ công múa lửa tại các câu lạc bộ dành cho nam giới. Cô đã có kinh nghiệm một năm làm người mẫu bày đồ ăn trên cơ thể. 

Theo Miranda, cô cảm thấy cảm xúc dâng trào khi mọi người đứng xung quanh và ăn các món bày trên cơ thể. Hình ảnh ghi lại cho thấy, Miranda cũng như các người mẫu khác nằm trên bàn ăn và không mặc gì ngoài một chiếc quần lót. Toàn bộ cơ thể của cô như một đĩa thức ăn. Miranda và các đồng nghiệp mô tả đây là "nghệ thuật biểu diễn".

Lust là nhà hàng ở New York kinh doanh bữa tiệc trên cơ thể người mẫu. Nhà hàng bắt đầu mở vào tháng 2/2016. Đây là đứa con tinh thần của nghệ sĩ Abby Hertz, 33 tuổi. Nhà hàng được mở tại một nhà kho cũ đã được sửa sang lại.

Chủ nhà hàng cho hay: "Tôi muốn dạy mọi người cách thưởng thức mà không tình dục". Tại nhà hàng này, khách chỉ tập trung thưởng thức các món ăn trên cơ thể người mẫu chứ không được làm "chuyện ấy:". Cảm hứng để Abby lập ra nhà hàng là nyotaimori của Nhật Bản - thưởng thức sushi trên cơ thể người mẫu.

Trước khi bắt đầu công việc, Miranda và các người mẫu khác phải tắm để làm sạch cơ thể trong một giờ. Một nghệ sĩ ẩm thực sẽ bắt đầu khéo léo tô điểm cho cô với các món ăn, bánh ngọt cỡ nhỏ, măng tây và rau thơm trên cơ thể.

Tuy nhiên, làm sạch cơ thể chỉ là một công đoạn. Khi khách đang say sưa thưởng thức đồ ăn thì những người mẫu như Miranda phải nằm yên. Theo Miranda, cảm giác thích thú của cô là khi nằm trên bàn ăn gần như đang trút bỏ khỏi mọi thứ, không phải dán mắt vào điện thoại hay lo lắng bất cứ điều gì, vì cô tâm niệm ở đó để phục vụ.

Chấp nhận mua vé vì... tò mò

Các thực khách đến thưởng thức đồ ăn trên cơ thể thuộc nhóm millennials (thuật ngữ chỉ những người sinh ra từ năm 1980 đến năm 2000). Nhiều người trong đó thừa nhận tìm đến bữa tiệc kiểu này vì bị tò mò hoặc cảm giác tình dục lành mạnh.Tùy thuộc vào đặc điểm tính cách của người mẫu, cuộc nói chuyện giữa khách với người mẫu ở mức hạn chế để giữ được sự bí ẩn.

Một vị khách miêu tả cảm giác của bản thân sau khi được thưởng thức đồ ăn gắp từ cơ thể một người mẫu: "Ăn đồ ăn bày trên cơ thể thật quyến rũ và gợi cảm". Giá vé vào cửa dao động từ 90 USD - 150 USD.

img

Các người mẫu phải tạo được tâm lý vững vàng khi khách gắp đồ ăn.

Khách tò mò và háo hức khi ăn và cơ thể người mẫu trước mặt nhưng chưa có ai dám đi quá giới hạn với Miranda. Thậm chí, không ai dám có những hành động táo báo trên cơ thể người mẫu này. Bản thân những người như Miranda phải có được tâm lý thoải mái, không rùng mình khi khách gắp đồ ăn từ cơ thể. Không chỉ dùng tay có người dùng miệng để lấy thức ăn từ cơ thể Miranda, cô không được phép rùng mình hay thay đổi tư thế.

Mỗi năm, Miranda chỉ làm công việc này vài lần. Mỗi lần kiếm được số tiền 200 USD-400 USD/2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cô gái này thừa nhận, nếu muốn sống bằng nghề này phải chấp nhận làm từ 2-3 lần/tuần mới đủ tiền và không làm bất cứ công việc nào khác.

Nghe qua có vẻ dễ dàng nhưng công việc này không hề đơn giản, chủ nhà hàng cho rằng người mẫu phải là người nhiều năng lượng, tinh thần tích cực và yêu nghề. 

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài "Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại" vào 13h ngày 19/6/2018.

Bên trong câu lạc bộ đèn mờ, đại gia 'đốt' tiền tỷ để được thác loạn

Những cuộc vui diễn ra trong ánh đèn màu đỏ mờ ảo, các thành viên đeo mặt nạ che danh tính nhưng không bao giờ được làm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem