Vì bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo sang Đức... du học

PV Thứ năm, ngày 20/04/2023 14:10 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ, HLV Park Hang-seo đã từ chối mọi lời mời từ V.League cũng như Đông Nam Á vì muốn tập trung cho dự án Học viện bóng đá trẻ của ông tại Việt Nam. Thời gian tới, nhà cầm quân 65 tuổi này sẽ sang Đức để học về quản lý bóng đá...
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo từ chối mọi lời mời tái xuất

Cách đây không lâu, một thông tin thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ rằng HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jin đang có kế hoạch tái xuất với bóng đá Việt Nam và điểm đến được cho là CLB Công an Hà Nội. Sau đó, chính HLV Park Hang-seo đã tiết lộ úp mở rằng: "Tôi không thể nói chi tiết được. Có một sự thật là tôi đã gặp người phụ trách của CLB CAHN và người đại diện của tôi vẫn đang trao đổi với bên đó. Còn nội dung chi tiết tôi xin phép không nói thêm".

Vì bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo sang Đức... du học - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo từ chối mọi lời mời kể từ khi chia tay ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trên báo giới, một đại diện của CLB CAHN cũng khẳng định đã có cuộc nói chuyện với HLV Park Hang-seo về dự định cầm quân ở CLB này. Theo những nguồn tin rò rỉ, HLV Park Hang-seo có thể gia nhập CLB CAHN dưới vai trò làm Giám đốc Kỹ thuật còn ông Lee Young-jin là HLV trưởng. 

Ngay sau đó, đến lượt truyền thông Đông Nam Á đưa tin, LĐBĐ Indonesia đang liên hệ với HLV Park Hang-seo về dẫn dắt ĐT Indonesia trong bối cảnh HLV Shin Tae-yong sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối năm nay và khó được gia hạn. Thậm chí, một số tờ báo còn cho rằng, PSSI sẵn sàng trả cho thầy Park 1,5 triệu USD/năm, nhiều hơn những gì mà HLV Shin Tae-yong được nhận.

Tuy vậy sau đó, ông Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) và là một trong những tỷ phú giàu có nhất quốc gia vạn đảo này, đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện. "Tôi chưa bao giờ nói về khả năng này (thay thế HLV). Tôi cũng chưa nói chuyện với bất kỳ huấn luyện viên nào cho đến ngày hôm nay", ông Thohir nói trên Instagram của PSSI.

Vì bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo sang Đức... du học - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo trong một hội thảo về bóng đá học đường. Ảnh: DIM.

Ông Arya Sinulingga, thành viên của Ủy ban điều hành PSSI cũng khẳng định hiện tại chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào trong nội bộ của PSSI về vấn đề thay thế HLV.

Thực tế, tất cả chỉ là những đồn đoán từ báo chí, còn bản thân HLV Park Hang-seo chưa từng đề cập tới chuyện liên hệ hay đám phán với đội bóng nào thời gian qua. Theo bật mí mới đây từ nhà báo Minh Hải, nhà cầm quân người Hàn Quốc này không có ý định tái xuất trên băng ghế huấn luyện trong tương lai gần, thay vào đó, ông muốn tập trung cho dự án mở Học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam cùng các đối tác của mình.

Thậm chí để có thể thuận lợi hơn cho công việc xây dựng Học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam, thời gian tới, HLV Park Hang-seo dự định sẽ sang Đức để tu nghiệp về quản lý bóng đá. Niềm mong mỏi của ông là có thể cho ra lò những tài năng thực sự chất lượng, có thể xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng đỉnh cao, từ đó nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem