Vì sao bầu Đức rút khỏi VPF?

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 27/12/2014 18:23 PM (GMT+7)
Việc ra đời Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cuối năm 2011 có dấu ấn rất lớn của bầu Kiên, bầu Đức cùng các “đồng đội”. Nhưng sau khi bầu Kiên dính vòng lao lý, ngày 27.12, đến lượt bầu Đức cũng chính thức chia tay với VPF…
Bình luận 0

Sáng 27.12, Đại hội đồng cổ đông thường niên VPF 2014 đã diễn ra tại TP.HCM. Nội dung quan trọng nhất là việc thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) VPF nhiệm kỳ II (2014-2017).

Theo đó, ông Nguyễn Công Khế sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Tài trợ - Truyền Thông, thế chỗ mà bầu Kiên để lại. Ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức cũng chia tay “chiếc ghế” Phó Chủ tịch HĐQT VPF.

Lý do là vào thời điểm này, ông Lê Hùng Dũng giữ vị trí Chủ tịch VFF. Còn ông Đoàn Nguyên Đức cũng giữ vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Nếu 2 vị vẫn tiếp tục giữ trọng trách ở VPF thì sẽ ít nhiều dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Danh sách thành viên HĐQT VPF (2014-2017) gồm 7 người, cụ thể như sau:  Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT,  ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách chuyên môn,  ông Nguyễn Công Khế - Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Tài trợ - Truyền Thông. Các ủy viên HĐQT là bà Đinh Thị Thu Trang, ông Phạm Ngọc Viễn, ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Bùi Xuân Hòa,

BKS VPF gồm 3 người, bà Nguyễn Thanh Hương sẽ là Trưởng ban, thế chỗ ông Lê Tiến Anh – nguyên Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa. Các thành viên khác gồm ông Nguyễn Nam Hùng, ông Nguyễn Giang Đông.

Trong phiên họp lần thứ nhất của HĐQT VPF (2014-2017), HĐQT đã quyết định giao nhiệm vụ Trưởng Ban tổ chức giải V.League 2015 cho ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VPF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem