Vì sao “đất vàng” trị giá 200 triệu/m2 bị rào tôn, cây cỏ bủa vây?

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 15/08/2018 18:30 PM (GMT+7)
Với mức dao động trên thị trường khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng/m2, những khu đất ven đường An Dương Vương nằm sát bờ biển Quy Nhơn (Bình Định) được xem là đất “vàng”, có giá trị cực lớn. Thế nhưng, điều đáng buồn đang diễn ra, chủ đầu tư không thực hiện dự án, khiến “đất vàng” chịu cảnh rào tôn xung quanh, cỏ dại mọc um tùm.
Bình luận 0

img

Vị trí “đắc địa” bị rào tôn nhiều năm nay khiến nhiều người tiếc nuối chính là khu đất số 01 Ngô Mây. Đây được đánh giá là một trong những vị trí đẹp nhất phố biển vì nằm ngay ngã 5 giao nhau giữa đường Ngô Mây, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu và Diên Hồng.

img

Đặc biệt, mặt tiền khu đất còn có hướng nhìn thẳng ra công viên, quảng trường trung tâm, nằm ngay sát bờ biển Quy Nhơn xinh đẹp và đầy tiềm năng du lịch của tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Người dân địa phương cho hay, đất tại khu vực này được ví như “đất vàng” là một trong những nơi có giá cao nhất tại phố biển với mức dao động khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng/m2. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Trước đó, vào năm 2016, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Hoa Sen Tower Quy Nhơn cho Tập đoàn Hoa Sen thực hiện trên khu đất 01 Ngô Mây, diện tích hơn 6.800m2, tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến nay dự án tại khu đất này vẫn “án binh bất động”, nguyên nhân là do vướng giải phóng mặt bằng. Vì vậy, khu đất 01 Ngô Mây lâm cảnh bị bỏ hoang nhiều năm, rào tôn kín mít, bên trong cỏ cây mọc um tùm. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Để tìm nhà đầu tư dự án, cuối tháng 7.2018, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 Ngô Mây với chức năng sử dụng đất là xây dựng Công trình trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp 5 sao với diện tích hơn 5.200m2. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Ngoài khu đất 01 Ngô Mây, tại nơi thực hiện Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng nằm ven đường An Dương Vương cũng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm khiến người dân bức xúc. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định cho hay, tháng 7.2018, UBND tỉnh này đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án trên với lý do chủ đầu tư không chịu triển khai như đúng cam kết. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Dự án được thực hiện tại khu đất K200 (Bệnh xá K200 cũ), thuộc phường Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn). Trước đây, khu đất K200 vốn là đất Quốc phòng, do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quản lý và sau này trao trả lại đất cho địa phương quản lý. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Trên thực tế, đất “vàng” để thực hiện dự án vẫn đang “trùm chăn” kín mít để cây bụi và cỏ dại bủa vây, từ cổng vào đến khuôn viên hoang hóa, nằm trơ trọi giữa lòng thành phố, rất phản cảm. Đây là lý do buộc UBND tỉnh Bình định phải thu hồi dự án. Ảnh: Dũ Tuấn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem