Thứ sáu, 19/04/2024

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới?

05/03/2022 1:46 PM (GMT+7)

Mặc dù đã hết thời hạn thông báo dừng phương tiện chở hàng hoa quả tươi lên khu vực biên giới (hạn cuối là ngày 5/3), nhưng do tình hình ùn ứ vẫn phức tạp nên Sở Công thương tỉnh này tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp cân nhắc khi đưa hàng xuất khẩu tới xứ Lạng.

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 326/SCT-QLTM về tình hình xuất nhập khẩu (XNK) tại địa phương. Trước đó, do tình trạng tồn, ứ hàng ở khu vực cửa khẩu rất lớn, Sở Công thương Lạng Sơn đã có đã 2 lần thông báo (Văn bản số 220/SCT-QLTM và 268/SCT-QLTM) về việc tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ của tỉnh đến hết ngày 5/3/2022.

Ông Liễu Anh Minh, Phó Giám đốc Sở công thương Lạng Sơn cho biết, tuy đã hết thời hạn tạm dừng tiếp nhận hàng hoa quả đến cửa khẩu đường bộ Lạng Sơn, nhưng thực tế hiện nay, năng lực thông quan rất hạn chế, trong khi đó lượng phương tiện tồn tại khu vực biên giới hiện còn rất nhiều, khoảng 1.400 xe chở hàng xuất khẩu, phần nhiều là nông sản, hoa quả.

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới? - Ảnh 2.

Tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn vẫn còn khoảng 1400 xe tồn, ứ nhiều ngày. Ảnh: Duy Chiến

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới? - Ảnh 4.

Mặc dù năng lực bến bãi của Lạng Sơn đã được cải thiện đôi chút nhưng hiện có những xe hàng đã nằm tại cửa khẩu Lạng Sơn trên dưới 10 ngày. Ảnh: Duy Chiến

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới? - Ảnh 6.

Nhiều xe chở hàng hoa quả do lưu bãi lâu, hàng xuống mã, có nguy cơ phải "quay đầu" về nội địa để tiêu thụ. Ảnh: Duy Chiến

Hiện nay, tại tỉnh Lạng Sơn đang duy trì thông quan hàng hóa tại 4 cửa khẩu (Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh và ga quốc tế Đồng Đăng). Tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với phía Trung Quốc xây dựng và triển khai phương thức giao nhận hàng XNK mới, áp dụng “cửa khẩu số”; Tuy nhiên, do thời gian triển khai rất gấp nên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc khai báo, đăng ký phương tiện cũng như một số vấn đề kỹ thuật liên quan khác chưa thống nhất được giữa hai bên phát sinh trong vận hành, đặc biệt tại cửa khẩu Hữu Nghị vì vậy hiệu suất thông quan vẫn chưa được cải thiện.

“Dự báo từ ngày 06/3, sau khi hết thời hạn thông báo tạm dừng nêu trên, lượng trái cây tươi đưa lên cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất khẩu sẽ ngày càng tăng do các tỉnh phía Nam đang vào vụ thu hoạch. Ngoài ra, một số cửa khẩu tại các địa phương khác đang tạm dừng hoạt động, nếu xe hàng đổ về Lạng Sơn sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự, công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, phát sinh tăng chi phí, thiệt hại về kinh tế cho lái xe, doanh nghiệp. Với năng lực thông quan chưa được cải thiện như hiện nay, để giải quyết hết lượng xe chở hàng hóa đang tồn ở các khu vực bến bãi chờ xuất khẩu trên cần khoảng 15 ngày. Tỉnh Lạng Sơn sẽ tạm dừng điều tiết xe chở hàng hóa xuất khẩu vào các khu vực cửa khẩu (Khu Phi thuế quan, Khu trung chuyển hàng hoá, các khu vực chờ xuất khẩu) nhằm đảm bảo thực hiện “vùng đệm”, “vùng xanh” an toàn đối với hàng nông sản xuất khẩu cho đến khi năng lực thông quan được cải thiện”, ông Liễu Minh Anh chia sẻ.

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới? - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng ở cửa khẩu nỗ lực điều tiết phương tiện ra vào biên giới, vừa lo chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Duy Chiến

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới? - Ảnh 10.

Lực lượng Hải quan ở cửa khẩu Lạng Sơn áp dụng "cửa khẩu số" và phương thức giao hàng mới có những khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa qua biên giới. Ảnh: Duy Chiến

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới? - Ảnh 12.

Do lượng thông quan hàng hóa hiện nay ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mỗi ngày chỉ được 2-3 xe hàng xuất khẩu nên các lái xe "Đội chuyên trách" rất lo lắng, chờ mong tình hình được cải thiện thêm. Ảnh: Duy Chiến

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo đến các doanh nhân, doanh nghiệp cân nhắc khi đưa hàng xuất khẩu (nhất là hàng nông sản, hoa quả tươi) đến Lạng Sơn khi lượng hàng tồn ở địa phương này còn rất nhiều. Các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, vận tải, xuất khẩu hàng hóa có liên quan cần chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, năng lực bến bãi, tiến độ thông quan, phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đánh giá khả năng xuất khẩu để điều tiết phương tiện chở hàng và xây dựng phương án sản xuất, xuất khẩu hợp lý. Chủ động nắm bắt các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc để thực hiện tốt công tác khử khuẩn (từ khâu sản xuất, sơ chế, bảo quản, đóng gói, bao bì, nhãn mác, vận chuyển,...) đối với hàng hóa, không để bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa hay bao bì.

Lạng Sơn mong muốn các Sở công thương các tỉnh, thành chủ động thông tin, cảnh báo tới các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp XNK hàng hóa qua biên giới Việt- Trung về tình tình tồn, ứ ở Lạng Sơn để tránh hàng hóa bị lưu bãi trong thời gian dài, làm giảm về chất lượng, mẫu mã gây thiệt hại về kinh tế và thời gian.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Vài ngày gần đây, giá trứng gia cầm, nhất là trứng gà bán lẻ tại nhiều siêu thị giảm sâu. Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hệ thống siêu thị nào cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này.

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp cho biết “trộm vía” mảng nhà thuốc vẫn đang tăng trưởng tốt trong bối cảnh ngành hàng công nghệ, ICT đang trong giai đoạn khó khăn.

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Giữa cơn sốt giá vàng nhưng hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM bỗng nhiên cửa đóng then cài. Tình hình này diễn ra nhiều tại khu vực quận 5. Vì sao lại như vậy?