Vì sao nam phượt thủ thoát chết sau 5 ngày đêm gặp nạn trên đèo Hải Vân?

Diệu Bình Thứ hai, ngày 30/01/2023 12:51 PM (GMT+7)
Theo gia đình cung cấp, sau khi bị rơi xuống vực sâu, nạn nhân tự tìm cách lên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở. Đến tối 28/1,nạn nhân dò được sóng điện thoại, gọi điện báo tin cho gia đình.
Bình luận 0

Ngày 30/1, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của nam phượt thủ gặp nạn khi đi phượt trên đèo Hải Vân (khu vực bãi Sũng Cỏ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã tạm thời ổn định.

Theo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Liên Chiểu (Công an TP.Đà Nẵng), từ khi gặp nạn đến lúc được lực lượng cứu nạn, đưa vào bệnh viện, nạn nhân đã ở dưới vực sâu gần 5 ngày đêm. 

Vì sao nam phượt thủ thoát chết sau 5 ngày đêm gặp nạn trên đèo Hải Vân? - Ảnh 1.

Cứu nạn thành công nam phượt thủ gặp nạn tại đèo Hải Vân. Ảnh: LLCC

Thông tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, khoảng 22h15 ngày 28/1 (mùng 7 Tết), Trung tâm Chỉ huy 114 Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ người thân của anh Bùi Xuân Huy (trú TP.HCM) với nội dung: Anh bị rơi xuống vực sâu ở bãi Sủng Cỏ (thuộc đèo Hải Vân) khi đi phượt một mình từ 4 ngày trước.

Theo gia đình cung cấp, sau khi bị rơi xuống vực sâu, anh Huy tự tìm cách lên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở, bản thân anh bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Khi thức ăn mang theo dần cạn kiệt thì tối 28/1 anh Huy dò được sóng điện thoại, gọi điện báo tin cho gia đình.

Ngay sau đó, người thân của anh Huy gọi điện cho Công an Đà Nẵng nhờ giúp đỡ, giải cứu nạn nhân. Theo thông tin gia đình cung cấp thì vị trí anh Huy gặp nạn là khu vực bãi Sủng Cỏ, cách xa trục đường đèo Hải Vân.

Vì sao nam phượt thủ thoát chết sau 5 ngày đêm gặp nạn trên đèo Hải Vân? - Ảnh 2.

Cứu nạn thành công nam phượt thủ gặp nạn tại đèo Hải Vân. Ảnh: LLCC

Nhận tin báo, ngay trong đêm 28/1, dù trời mưa to, gió mạnh và rất lạnh nhưng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu huy động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ lên đèo Hải Vân, ra khu vực bãi Sủng Cỏ tìm kiếm nạn nhân.

Đến 1h50 ngày 29/1, lực lượng tìm kiếm phát hiện xe máy mang BKS 50Y1-192.66 dựng bên đường quốc phòng, cách trục đường chính của đèo Hải Vân khoảng 5,5km. Thông tin đình anh Huy cung cấp thì biển số xe này là xe anh Huy sử dụng.

Mở rộng địa bàn tìm kiếm, đến 3h ngày 29/1, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận được vị trí nạn nhân mắc kẹt là dưới ghềnh đá sát biển, cách vị trí dựng xe máy khoảng 4km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem