Vì sao nhân viên Samsung Hàn Quốc bị phơi nhiễm phóng xạ?
Báo chí Hàn Quốc cho biết NSSC công bố kết luận về nguyên nhân tại cuộc họp thường kỳ ngày 26/9 của NSSC sau khi ủy ban này điều tra nhiều tháng.
Trụ sở chính của tập đoàn Samsung tại Hàn Quốc. Ảnh Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap
Theo kết luận của NSSC, 3 trong số 8 hệ thống an toàn tại nhà máy chip nói trên (nhà máy Giheung của Samsung ở Yongin, cách thủ đô Seoul 42km về phía Nam) đã không hoạt động đúng do ai đó can thiệp có chủ ý. Nhưng NSSC không thể xác định ai gây ra việc can thiệp đến các thiết bị an toàn, và thời gian xảy ra việc đó cũng không được kết luận.
NSSC cho biết sẽ phạt 10,5 triệu won (7.900 USD) đối với Samsung Electronics và có thể yêu cầu cảnh sát điều tra việc quản lý yếu kém thiết bị an toàn.
Cuối tháng 5/2024, 2 nhân viên trong dây chuyền sản xuất chip tại nhà máy Giheung bị phơi nhiễm tia X ở tay. Họ cho biết tay bị sưng và có vết đỏ, với mức phơi nhiễm phóng xạ 94 sievert và 28 sievert, vượt xa ngưỡng an toàn 0,5 sievert.
Khi đó, tập đoàn Samsung xác nhận hai nhân viên trên "vô tình" tiếp xúc tia X bằng tay. Samsung cũng cho biết sẽ hợp tác với tất cả cơ quan liên quan và sẽ bảo đảm không để trường hợp tương tự xảy ra.