Vì sao ông Lê Đình Huấn không giữ chức Chủ tịch huyện Chư Sê nhiệm kỳ mới?

Đình Văn Thứ sáu, ngày 12/03/2021 17:53 PM (GMT+7)
Ngày 12/3, ông Lê Đình Huấn - Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho biết, ông sẽ không còn giữ chức vụ Chủ tịch huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Ông Huấn cho biết: "Tôi sẽ không ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026 và sẽ không làm Chủ tịch huyện (nhiệm kỳ 2021-2026) nữa".

Đồng thời ông cho hay, tới đây, các cấp có thẩm quyền sẽ bầu Chủ tịch huyện mới thay ông.

Ông Lê Đình Huấn không giữ chức vụ Chủ tịch huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Đình Huấn - Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (giữa). Ảnh Hoàng Viên

Chủ tịch huyện Chư Sê Lê Đình Huấn cũng cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có văn bản gửi xuống Huyện ủy Chư Sê, căn cứ vào Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW (ngày 20/1/2021) của Ban Tổ chức Trung ương quy định về "Công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026". Trong đó có nội dung về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND các cấp đối với người lần đầu ứng cử: Nam sinh từ tháng 2/1966 và nữ sinh từ tháng 1/1971.

Trong khi đó, ông Lê Đình Huấn - Chủ tịch UBND huyện Chư Sê là người ứng cử lần đầu cho chức danh Đại biểu HĐND cấp huyện, có năm sinh vào ngày 13/1/1966, quá tuổi ứng cử lần đầu theo quy định hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (19/6/2015), tại khoản 3, điều 83 quy định: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân được bầu tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân phải là đại biểu Hội đồng nhân dân". 

Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Lê Đình Huấn quá tuổi và cho biết không ứng cử lần đầu đại biểu HĐND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026. "Không còn giữ chức vụ Chủ tịch huyện nhiệm kỳ 2021-2026, thì chức vụ mới tới đây của tôi sẽ do Đảng phân công", ông Huấn trao đổi.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Nguyễn Đình Tiến cho biết: "Quy định của Trung ương như thế nào thì làm như thế đó, không thể làm khác được".

Ông Lê Đình Huấn được HĐND huyện Chư Sê bầu làm Chủ tịch UBND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 27/11/2020. Vào tháng 5/2021, Gia Lai sẽ tổ chức bầu đại biểu HĐND các cấp, theo thời gian quy định chung trên cả nước.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, ông Lê Đình Huấn là Chủ tịch huyện có thời gian tại vị ngắn nhất từ khi có chính quyền ở Gia Lai và là trường hợp đầu tiên của tỉnh vướng quy định về độ tuổi ứng cử lần đầu đại biểu HĐND cấp huyện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem