Vì sao thương nhân Trung Quốc đang ồ ạt gom mua cao lương Mỹ, lúa mạch Úc?

Theo hai thương nhân châu Á nắm rõ các giao dịch, trong ba tháng qua, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã đặt mua khoảng 45 chuyến hàng cao lương Mỹ, tương đương ít nhất 2,5 triệu tấn – gấp ba lần tổng lượng xuất khẩu trong cả năm 2025.
Ngoài ra, kể từ tháng 12, các nhà mua Trung Quốc cũng nhập khoảng 1 triệu tấn lúa mạch Úc mỗi tháng, gần gấp đôi mức trung bình hàng tháng của năm ngoái, theo ba thương nhân tham gia một số giao dịch này.
“Mức giá ngô trong nước Trung Quốc rất cao, trong khi giá lúa mạch tại Úc cạnh tranh hơn, đó là động lực chính của các thương vụ”, một thương nhân ngũ cốc cho biết và dự báo nhu cầu của Trung Quốc đối với lúa mạch và cao lương sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng tới.
Tất cả các nguồn tin đều từ chối nêu tên do không được phép phát biểu với truyền thông.
Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, tính đến ngày 29/1, Trung Quốc đã mua 1,6 triệu tấn cao lương Mỹ kể từ đầu tháng 11, trong đó 1,259 triệu tấn được ghi nhận đến các điểm đến “không xác định”.
Theo một thương nhân am hiểu các giao dịch, phần lớn lượng cao lương này thực chất được chuyển đến Trung Quốc.
Trung Quốc nối lại việc mua nông sản Mỹ, bao gồm đậu tương, sau khi các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Giá ngô tăng thúc đẩy nhập khẩu
Làn sóng nhập khẩu ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc đã hỗ trợ giá tại các nước xuất khẩu, đồng thời giúp các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước – vốn đang chịu biên lợi nhuận thấp do giá ngô nội địa tăng mạnh – giảm bớt áp lực.
Theo các thương nhân, giá lúa mạch Úc (bao gồm chi phí và cước vận chuyển) đã tăng gần 10% trong ba tháng qua.
Giá cao lương theo điều kiện FOB tại khu vực Texas Gulf Coast của Mỹ đạt 228,30 USD/tấn vào ngày 5/2, tăng 12,6% so với mức 202,80 USD/tấn ngày 30/10, theo Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm sinh học Mỹ.
Tại Trung Quốc, giá ngô bình quân toàn quốc trong tuần này vào khoảng 2.250 nhân dân tệ (326,02 USD)/tấn, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của Sublime China Information.
Mưa lớn và ngô bị mốc
Mặc dù năm ngoái Trung Quốc đạt sản lượng ngô kỷ lục, song một phần vụ mùa tại miền Bắc nước này đã bị mưa lớn trong thời điểm thu hoạch, khiến một số lượng đáng kể Ngô bị mốc, theo các nguồn tin trong ngành. Tuy nhiên, chưa có ước tính thiệt hại chính thức nào được công bố.
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.
“Việc nhu cầu lúa mạch và cao lương tăng mạnh chủ yếu xuất phát từ vấn đề chất lượng ngô và giá tăng ở Trung Quốc", bà Zhen Yanan, chuyên gia phân tích ngô cao cấp tại Sublime China Information, cho biết.
Từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái, mưa kéo dài tại các vùng sản xuất ngũ cốc trọng điểm ở miền Bắc Trung Quốc đã khiến chất lượng ngô suy giảm, bà nói thêm.
Trong chuyến thị sát tỉnh Hà Nam – vùng sản xuất ngô chủ chốt – vào giữa tháng 10 năm ngoái, Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết mưa đã làm gián đoạn vụ thu hoạch mùa thu và kêu gọi hành động nhanh chóng để đảm bảo mục tiêu sản lượng lương thực. Đài truyền hình nhà nước CCTV khi đó cũng đưa tin nông dân đang khẩn trương thu hoạch trước khi ngũ cốc ẩm bị hư hỏng.
Bắc Kinh quản lý nhập khẩu ngũ cốc thiết yếu bằng hạn ngạch, cho phép nhập 7,2 triệu tấn ngô mỗi năm với thuế suất 1%. Lượng nhập vượt hạn ngạch sẽ chịu thuế cao tới 65%.
“Có một phần sản lượng ngô không thể dùng làm thức ăn chăn nuôi do bị mốc, cộng với lượng nhập khẩu ngô trong năm 2025 ở mức tối thiểu, điều này khiến nguồn cung nội địa trở nên thắt chặt. Cao lương và lúa mạch không chịu hạn ngạch nhập khẩu, vì vậy nhu cầu đối với hai mặt hàng này tăng rất mạnh”, ông Darin Friedrichs, đồng sáng lập Sitonia Consulting, nhận định.
















