Vì sao TP.Đà Lạt vắng lặng trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5?

Văn Long Thứ ba, ngày 03/05/2022 16:57 PM (GMT+7)
So với những dịp nghỉ lễ, tết trước đây, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) thường lâm cảnh quá tải về dịch vụ, lưu trú lẫn giao thông, nhưng đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, thành phố du lịch này lại vắng lặng đến lạ thường.
Bình luận 0

Những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, nhiều người dân làm các ngành nghề từ dịch vụ lưu trú, kinh doanh ăn uống, vui chơi tại TP.Đà Lạt đều ngao ngán chia sẻ: "Sao mà năm nay khách lên ít thế", "Đà Lạt năm nay vắng lặng lạ thường" hay những câu nói đùa "Lễ nghỉ ở nhà nhường cho du khách đến chơi mà sao đường lại thông thoáng thế".

Vì sao TP.Đà Lạt vắng lặng trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5? - Ảnh 1.

Con đường cửa ngõ vào TP.Đà Lạt thông thoáng trong sáng ngày 1/5. Ảnh: Văn Long.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, du khách đến TP.Đà Lạt giảm mạnh so với những dịp lễ trước. Một số doanh nghiệp du lịch tại TP.Đà Lạt cho biết nguyên nhân khiến lượng khách đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng là do dịch Covid-19 đã khiến thu nhập của đa số người dân giảm. 

Đặc biệt, rút kinh nghiệm những lần nghỉ lễ trước, khách du lịch phải khổ sở lưu thông trên quốc lộ 20, đèo Prenn, đèo Bảo Lộc để đến được Đà Lạt. Trong khi đó, khi đến TP.Đà Lạt cũng phải chịu cảnh ách tắc giao thông, di chuyển khó khăn và quá tải các dịch vụ. Vì vậy, du khách đã chọn những điểm du lịch khác mới lạ hơn như ở Ninh Thuận, Nha Trang, Bình Thuận...

Vì sao TP.Đà Lạt vắng lặng trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5? - Ảnh 2.

Lượng khách đến các khu du lịch nổi tiếng của TP.Đà Lạt không được đông như kỳ vọng. Ảnh: Đào Khiêm.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến sáng ngày 3/5, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh ước đón khoảng 132.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt khách, khách nội địa ước đạt 130.500 lượt khách.

Trong khi đó, từ ngày 23 đến ngày 30/4 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tuần lễ vàng du lịch thì lượng du khách đến địa phương đạt khoảng 185.000 lượt đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng lượng du khách đến Lâm Đồng trong hai thời gian tổ chức Tuần lễ vàng du lịch và nghỉ lễ 30/4-1/5 là khoảng 317.000 lượt.

Vì sao TP.Đà Lạt vắng lặng trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5? - Ảnh 3.

Tình hình thời tiết mưa gió bất thường cũng ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch du lịch của khách tham quan. Ảnh: Đào Khiêm.

Đặc biệt, một nguyên nhân khiến khách du lịch đến Lâm Đồng giảm trong kỳ nghỉ lễ vừa qua là do thời tiết. Ghi nhận tại địa phương, trước và trong các ngày nghỉ lễ Lâm Đồng liên tục có mưa vừa đến mưa to, vì vậy đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch du lịch của du khách. 

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại TP.Đà Lạt, các cung đường thường xuyên xảy ra tắc đường trong các dịp nghỉ lễ như đường 3 tháng 4, đường Trần Quốc Toản vòng quanh hồ Xuân Hương, khu vực Chợ đêm Đà Lạt đều thông thoáng, di chuyển thuận tiện. Tại các điểm du lịch nổi tiếng như Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu lượng khách đến tham quan đều không đông như kỳ vọng.

Vì sao TP.Đà Lạt vắng lặng trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5? - Ảnh 4.

Số ít du khách tận dụng những thời điểm trời không có mưa để tham quan, đạp vịt trên hồ Xuân Hương. Ảnh: Văn Long.

Trái ngược với dự đoán các khách sạn, home stay tại TP.Đà Lạt sẽ cháy phòng trong dịp nghỉ lễ nhưng tại các con đường như Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu vẫn treo bảng còn phòng. Có khách sạn còn cho biết, trong những ngày nghỉ lễ chỉ hoạt động được khoảng 50%, giá phòng cũng chỉ như ngày thường nhưng không có khách.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem