Vì World Cup 2022, Qatar đổ tiền xây công viên nước "khủng nhất thế giới"

Lê Phương (The Sun) Thứ tư, ngày 23/11/2022 13:10 PM (GMT+7)
Qatar đang gấp rút hoàn thành xây dựng một trong những công viên nước hoành tráng nhất thế giới trước khi World Cup 2022 kết thúc.
Bình luận 0
Qatar gấp rút xây dựng một trong những công viên nước "khủng nhất thế giới"  - Ảnh 1.

Cận cảnh công viên nước Meryal đang được xây dựng. Ảnh: The Sun

Qatar đã chi hàng tỷ USD để xây dựng thành phố Lusail, tuy nhiên không phải mọi thứ đều sẵn sàng đúng hạn. Và một trong những dự án vẫn đang được phát triển rầm rộ là công viên nước Meryal rộng lớn trên đảo Qetaifan North.

Hòn đảo này là một phần của quần đảo nhân tạo và được coi là một trong những trung tâm giải trí của thành phố. Tại trung tâm của hòn đảo là tòa tháp Icon cao 85m, được so sánh với tháp Big Ben (96m).

Với các đường ống và đường trượt đan chéo nhau, công viên nước này được cho là có đường trượt nước cao nhất thế giới. Khu vực công viên nước bao gồm 36 đường trượt nước, 12 trong số đó nằm trên tháp Icon, được xem là đường trượt cao nhất thế giới, và những người đi công viên sẽ cần sử dụng thang máy để lên đến đỉnh.

Dự án đang được phát triển bởi công ty WhiteWater West có trụ sở tại Canada.

Công ty cho biết: "Ngoài việc phá kỷ lục thế giới về đường trượt nước cao nhất, tháp Icon cũng sẽ có nhiều đường trượt nước nhất".

Qatar gấp rút xây dựng một trong những công viên nước "khủng nhất thế giới"  - Ảnh 2.

Tòa tháp Icon của công viên nước cao gần bằng tháp Big Ben ở Anh. Ảnh: The Sun

Các hãng tin của Qatar cho biết quần thể đảo sẽ đón tới 50.000 du khách mỗi ngày trong thời gian diễn ra World Cup.

Khu phức hợp chỉ cách sân vận động Lusail gần 5km và được quảng cáo là "nơi cần phải đến" đối với những người hâm mộ bóng đá.

Theo kế hoạch, công viên nước Meryal được cho là sẽ mở cửa đón du khách trong tháng 11 và tháng 12. Tuy nhiên cho đến thời điểm diễn ra World Cup, công viên này dường như vẫn đang được xây dựng.

Các công nhân hiện đang gấp rút cố gắng hoàn thành tiến độ kịp thời trước trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12.

Các trang truyền thông xã hội chính thức của công viên nước Meryal hiện vẫn ghi là "sắp ra mắt".

Thành phố Lusail là thành phố lớn thứ hai ở Qatar với dân số khoảng 200.000 người. Thành phố này đã được đầu tư hơn 47 tỷ USD thuộc khuôn khổ của dự án Tầm nhìn Quốc gia Qatar 2030.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem