[Video] Bộ GTVT kiểm tra thực tế Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết: “Các nhà thầu đừng tiếp tục hứa nữa, hãy làm đi...”

Nhâm Nguyễn Thứ ba, ngày 22/11/2022 16:43 PM (GMT+7)
Trong chuyến khảo sát thực tế tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã nhận định: Các thông tin trong báo cáo ghi khác mà thực tế lại khác. Đây là điều rất không ổn với dự án lớn của cả nước như thế này.
Bình luận 0

Bộ GTVT kiểm tra thực tế Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết: “Ông nào không làm đạt tiến độ thì viết sẵn đơn đi”

Bấm để nghe:

Nghe ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nói về việc nếu nhà thầu nào chậm tiến độ, cần thay thế ngay.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, với tổng chiều dài 99Km (Bình Thuận dài 47,67Km; Đồng Nai dài 51,33Km). Dự án được khởi công từ tháng 9/2020, dự kiến trong 2 năm hoàn thành. Nhưng đến nay đang điều chỉnh lại mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm và dự kiến đưa vào khai thác khoảng dịp lễ 30/4/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem