Viện trưởng Lê Minh Trí điều động nhiều Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp

Nguyễn Hoà Thứ ba, ngày 30/03/2021 08:29 AM (GMT+7)
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều Kiểm sát viên cao cấp giữ các chức vụ mới.
Bình luận 0

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao công bố các quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác cán bộ.

Theo đó, Viện trưởng Lê Minh Trí quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Hoàng Diệu Linh, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 14, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Viện trưởng Lê Minh Trí điều động nhiều Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp - Ảnh 1.

Viện trưởng Lê Minh Trí điều động nhiều Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp - Ảnh 2.

Hai nữ Kiểm sát viên cao cấp được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều động, bổ nhiệm trong đợt này là bà Phạm Hoàng Diệu Linh (thứ 11 từ phải sang, ảnh trên) và bà Tạ Thị Hồng Hoa (thứ 9 từ phải sang, ảnh dưới).

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng điều động, bổ nhiệm bà Tạ Thị Hồng Hoa, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Vụ 12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Người tiếp theo được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều động, bổ nhiệm trong đợt này là ông Nguyễn Xuân Hưởng, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng khoa Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Viện trưởng Lê Minh Trí điều động nhiều Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng (thứ 10 từ bên phải sang) là cán bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ 14.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 14, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Nhân sự cuối cùng được điều động, bổ nhiệm dịp này là ông Đỗ Nguyệt Quế, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng, Ban Thư ký lãnh đạo, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thuộc Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Viện trưởng Lê Minh Trí điều động nhiều Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp - Ảnh 4.

Ông Đỗ Nguyệt Quế (thứ 9 từ phải sang) được bổ nhiệm làm lãnh đạo Cục 2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ông Đỗ Nguyệt Quế được bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục 2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Các quyết định bổ nhiệm này có thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/4/2021 tới.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao  chúc mừng, đồng thời yêu cầu, trên cương vị mới các cán bộ vừa được bổ nhiệm cần nhanh chóng tiếp cận công việc, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, thường xuyên đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành để cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem