Việt Nam chi 1,2 tỷ USD mua một thứ hạt về chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc, mua nhiều nhất từ Campuchia

K.Nguyên Chủ nhật, ngày 08/05/2022 18:13 PM (GMT+7)
4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu tới 817.600 tấn nguyên liệu điều về chế biến, trị giá 1,2 tỷ USD, trong đó mua của Campuchia nhiều nhất, đưa Campuchia là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất sang Việt Nam.
Bình luận 0

Việt Nam nhập lượng lớn nguyên liệu điều từ Campuchia, chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc

Những năm qua, ngành chế biến điều của Việt Nam phải nhập khẩu một lượng lớn nguyên liệu từ Campuchia, Bờ Biển Ngà do lượng nguyên liệu trong nước không đáp ứng đủ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, khối lượng điều xuất khẩu trong tháng 4/2022 ước đạt 45.000 tấn với giá trị 265 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu điều 4 tháng đầu năm 2022 đạt 150.000 tấn và 889 triệu USD, giảm 7,4% về khối lượng và giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. 

Đáng chú ý, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá điều xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2022 đạt 5.955 USD/tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2021. 

Mỹ, Hà Lan và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 31,9%, 9% và 6,2% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. 

Việt Nam chi 1,2 tỷ USD mua một thứ hạt về chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc, mua nhiều nhất từ Campuchia - Ảnh 1.

4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu tới 817.600 tấn nguyên liệu điều về chế biến, trị giá 1,2 tỷ USD, trong đó mua của Campuchia nhiều nhất, trong khi giá điều nguyên liệu trong nước giảm. Ảnh: I.T

Trong 3 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu điều tăng mạnh nhất tại thị trường Italia (gấp 2,9 lần). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu điều giảm mạnh nhất là Trung Quốc (-65,6%).

Tháng 3/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống giảm so với tháng 3/2021, ngoại trừ Úc tăng 63,6% về lượng và tăng 80,8% về trị giá.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất tăng 71,3% về lượng và tăng 101,7% về trị giá. 

Campuchia, Tanzania, Bờ Biển Ngà là 3 thị trường cung cấp hạt điều chính cho Việt Nam

Có thể thấy, Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu điều nhập khẩu. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, khối lượng hạt điều nhập khẩu tháng 3/2022 ước đạt 340.000 tấn với giá trị nhập khẩu ước đạt 499,1 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2022 đạt 817.600 tấn và 1,2 tỷ USD, giảm 31,1% về khối lượng và giảm 34,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. 

Campuchia, Tanzania và Bờ Biển Ngà là 3 thị trường cung cấp hạt điều chính cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022 với 90% thị phần. 

Riêng thị trường Campuchia, theo báo cáo của Bộ NNPTNT, sang đến tháng 4 Campuchia lại trở thành thị trường xuất khẩu nông sản sang Việt Nam nhiều nhất đạt 1,6 tỷ USD, chiếm 11,4% thị phần, trong đó mặt hạt điều chiếm 50,8% giá trị.

Giá trị nhập khẩu hạt điều trong 3 tháng đầu năm 2022 từ 3 thị trường này đều giảm so với cùng kỳ năm 2021, mức giảm lần lượt là: 25,8%, 58,6% và 38,3%.

Trong khi đó, giá điều nguyên liệu trong nước lại giảm mạnh. Tại Bình Phước, giá điều tiếp tục xu thế giảm trong tháng 4 và vẫn vững tại Đồng Nai. 

Cụ thể, hạt điều thô Bình Phước sau khi tụt xuống chỉ còn 24.500 đồng/kg vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 đã tăng trở lại mức 31.000 đồng/kg và hiện ở mức 30.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg).

Trong khi đó, hạt điều khô mua xô tại Đồng Nai ổn định ở mức 27.000 đồng/kg. Điều tươi mới thu hoạch tại Đắk Lắk có giá 23.000 đồng/kg.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem