Việt Nam đang cung cấp lượng khổng lồ một loại hạt cho Mỹ - Trung Quốc, thu 2,28 tỷ USD

K.Nguyên Thứ hai, ngày 24/10/2022 06:00 AM (GMT+7)
Việt Nam đang cung cấp một số lượng lớn hạt điều cho Mỹ - Trung Quốc, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hạt điều 9 tháng năm 2022 đạt 2,28 tỷ USD.
Bình luận 0

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 38.320 tấn, trị giá 234,36 triệu USD, so với tháng 9/2021 giảm 25,5% về lượng và giảm 31,4% về trị giá, Mỹ, Trung Quốc đang là những thị trường mua nhiều hạt điều nhất của Việt Nam.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 380.530 tấn, trị giá 2,28 tỷ USD, giảm 11,1% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

9 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.990 USD/tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, Việt Nam đang là nguồn cung không thể thay thế hạt điều cho Trung Quốc. Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 8 tháng năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều đạt 192,4 triệu USD, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Việt Nam đang cung cấp lượng khổng lồ một loại hạt cho Mỹ - Trung Quốc, thu 2,28 tỷ USD - Ảnh 1.

Việt Nam đang cung cấp một số lượng lớn hạt điều cho Mỹ - Trung Quốc, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hạt điều 9 tháng năm 2022 đạt 2,28 tỷ USD. Ảnh: T.L

Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt xấp xỉ 169,42 triệu USD, tăng 85%, thị phần chiếm 88,05% tổng trị giá.

Trong khi đó, theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, 8 tháng đầu năm 2022, Mỹ nhập khẩu hạt điều đạt 104.600 tấn, trị giá 669,27 triệu USD, giảm 10,2% về lượng và giảm 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Mỹ nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 93.820 tấn, trị giá 597,12 triệu USD. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chiếm 89,69% trong 8 tháng đầu năm 2022, cao hơn so với thị phần 89,1% trong 8 tháng đầu năm 2021. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam. Các nền kinh tế lớn suy thoái, lạm phát tăng cao khiến người tiêu dùng có xu hướng tăng tiết kiệm. 

Đây sẽ là rào cản khiến Mỹ giảm nhập khẩu hạt điều trong các tháng còn lại của năm 2022, bất chấp nhu cầu tiêu thụ có thể tăng trong dịp cuối năm (theo yếu tố chu kỳ). 

Các sản phẩm có giá thành cao nhiều khả năng sẽ không phải là sự lựa chọn của nhiều người trong bối cảnh tình hình kinh tế không mấy khả quan. 

Mặc dù vậy, theo Cục Xuất nhập khẩu, thị trường vẫn xuất hiện tín hiệu khả quan khi nhu cầu nhập khẩu hạt điều của EU, Trung Quốc vẫn tăng mạnh.

Do đó, ngành điều Việt Nam cần khai thác lợi thế mà các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mang lại để đẩy mạnh xuất khẩu tới các thị trường này. 

Theo Eurostat, trong 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu hạt điều của Liên minh châu Âu từ thị trường ngoài khối đạt 119.400 tấn, trị giá 782,4 triệu EUR, giảm 3,6% về lượng, nhưng tăng 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem