Việt Nam đang là nguồn cung không thể thay thế một loại hạt cho Trung Quốc

K.Nguyên Thứ hai, ngày 19/09/2022 06:26 AM (GMT+7)
Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều quan trọng cho Trung Quốc, khó có nguồn cung nào có thể thay thế.
Bình luận 0

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt xấp xỉ 46.830 tấn, trị giá 273,7 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 2,3% về trị giá so với tháng 7/2022, so với tháng 8/2021 giảm 1,6% về lượng và giảm 13,4% về trị giá. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 342.300 tấn, trị giá 2,04 tỷ USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 8/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.844,7 USD/tấn, giảm 0,4% so với tháng 7/2022 và giảm 11,9% so với tháng 8/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.974,9 USD/tấn, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam đang là nguồn cung không thể thay thế một loại hạt cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều quan trọng cho Trung Quốc, khó có nguồn cung nào có thể thay thế. Ảnh: T.L

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị trường truyền thống giảm, gồm: Mỹ, Hà Lan, Israel...

 Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang Ý ghi nhận tốc độ tăng trưởng đến 3 con số, mức tăng 117,1% về lượng. 

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là một thị trường quan trọng của hạt điều Việt Nam. Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu hạt điều của nước này đạt 165,34 triệu USD, tăng 90,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều chủ yếu từ Việt Nam, thị phần chiếm 87,8%, tốc độ tăng trưởng lên tới 87,8%, đạt 145,18 triệu USD. 

Tương tự, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ các nguồn cung như: Myanmar, Bờ Biển Ngà, Nigeria... 

"Như vậy có thể thấy, ngành hạt điều Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn cung khác. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều quan trọng cho Trung Quốc, khó có nguồn cung nào có thể thay thế", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Tây Ban Nha cũng đang có xu hướng nhập khẩu nhiều hạt điều từ Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ ITC, 6 tháng đầu năm 2022, Tây Ban Nha nhập khẩu 5.970 tấn hạt điều, trị giá trên 46 triệu USD, tăng 31,8% về lượng và tăng 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 6/2022, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Tây Ban Nha đạt mức 8.026 USD/tấn, tăng 9,7% so với tháng 5/2022 và tăng 3,9% so với tháng 6/2021. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Tây Ban Nha đạt mức 7.706 USD/tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá nhập khẩu hạt điều của Tây Ban Nha giảm từ các nguồn cung Ấn Độ, Đức, Nigeria nhưng tăng từ Việt Nam, Hà Lan.

Theo ITC, nhập khẩu hạt điều của Tây Ban Nha từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,770 tấn, trị giá 26,35 triệu USD, tăng 62,5% về lượng và tăng 67,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha chiếm 63,12% trong nửa đầu năm 2022, cao hơn so với thị phần 51,18% trong nửa đầu năm 2021. 

Tương tự, Tây Ban Nha tăng nhập khẩu hạt điều từ Ấn Độ trong nửa đầu năm nay, tăng 10,4% về lượng và tăng 9,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt xấp xỉ 1,26 nghìn tấn, trị giá 11,66 triệu USD. 

"Qua số liệu phân tích trên có thể thấy ngành hạt điều Việt Nam đang có ưu thế tại thị trường Tây Ban Nha. EVFTA đã hỗ trợ giúp cho ngành hạt điều Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường Liên minh châu Âu", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem