Việt Nam gửi 70 người sang Nga đào tạo về điện hạt nhân

Thứ sáu, ngày 20/01/2012 07:52 AM (GMT+7)
Việt Nam hiện đã gửi 70 người sang Nga để đào tạo về điện hạt nhân. Kinh phí dành cho đào tạo nhân sự này từ nay đến năm 2020 là 2.000 tỉ đồng.
Bình luận 0

Thứ trưởng bộ Khoa học và công nghệ Lê Đình Tiến cho biết như trên tại hội thảo về năng lượng hạt nhân thế giới năm 2012, tổ chức ở Hà Nội hôm qua 17.1.

Cũng theo ông Tiến, Việt Nam sẽ hoàn tất việc ký kết vay vốn của Nhật Bản cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 2 trong năm nay để triển khai dự án. Tuy nhiên, đây không phải là vốn ODA, do Nhật Bản là thành viên của tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), mà tổ chức này quy định không cho vay ODA cho các dự án điện hạt nhân.

Thứ trưởng Tiến cũng cho hay, Việt Nam đã có điều chỉnh chính sách về năng lượng hạt nhân. Cụ thể năm 2011, Thủ tướng đã xem xét lại tổng công suất, qua đó giảm từ 15.000MW (dự kiến ban đầu) xuống còn 10.700MW vào năm 2030, chiếm khoảng 10,1% tổng công suất điện của cả nước. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Nga đã đồng ý cho Việt Nam vay 10,5 tỉ USD, trong đó 8 tỉ làm điện hạt nhân, 500 triệu làm trung tâm nghiên cứu điện hạt nhân, còn lại 2 tỉ sử dụng làm việc khác.

Theo Sài Gòn tiếp thị
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem