Việt Nam hội nhập, năng lực cán bộ Hội Nông dân được nâng lên để đồng hành cùng hội viên

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 15/10/2020 06:14 AM (GMT+7)
Thông qua các chương trình, dự án, Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên Hội ND và xây dựng được nhiều mô hình về phát triển kinh tế - xã hội, dạy nghề, sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường có hiệu quả.
Bình luận 0

Đó là đánh giá của đồng chí Mai Bắc Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, T.Ư Hội NDVN.

Xin đồng chí chia sẻ về những thành tựu, dấu ấn về hoạt động công tác đối ngoại của Hội NDVN trong những năm qua?

- Thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại của Hội NDVN trong những năm qua có bước phát triển mới. Đến nay, Hội NDVN đã có quan hệ hữu nghị hợp tác với 67 đối tác nước ngoài, tăng 33 đối tác so với trước năm 2013. Phần lớn các đối tác mới đều là các nhà tài trợ, cơ quan hỗ trợ kỹ thuật, các doanh nghiệp có chương trình hợp tác với Hội như: Tổ chức Nông lương Liên hiệp Quốc (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD), Tập đoàn Google, Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản (TOA)...

Tăng hội nhập, nâng năng lực để cùng phát triển - Ảnh 1.

Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế T.Ư Hội NDVN Mai Bắc Mỹ (trái) thăm gian hàng giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các hộ nông dân tham gia Chương trình rừng và trang trại. Ảnh: Thu Hà

Hội NDVN đã ký kết và tổ chức thực hiện 15 thỏa thuận quốc tế với các đối tác của Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm khai thác các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật và công nghệ xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp bền vững, nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Trong những năm qua, các cấp Hội đã đón tiếp hàng nghìn đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tổ chức đoàn cũng được Hội NDVN thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ với hơn 500 đoàn và hơn 2.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài.

Điểm nhấn đáng chú ý trong công tác đối ngoại của Hội NDVN những năm gần đây là Hội đã xây dựng nhiều nghị quyết, đề án, chương trình, hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại. Cụ thể như: Nghị quyết số 23 về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội NDVN trong tình hình mới"; Chương trình số 12 về "Tổ chức đưa cán bộ, hội viên nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở nước ngoài, giai đoạn 2016 - 2020"; "Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, hội viên Hội NDVN", đề án "Phát triển đối tác chiến lược", đề án "Xây dựng mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ hoạt động đối ngoại của Hội NDVN"…

Hiện nay, Hội NDVN đang là quan sát viên của Phong trào Nông dân quốc tế, Tổ chức Nông dân thế giới và là thành viên chính thức của Hội Nông dân châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững..

Những năm qua, Hội cũng tích cực tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn 2013-2018, các cấp Hội đã vận động được trên 300 tỷ đồng (tương đương với ngân sách vận động được 20 năm trước đó)để thực hiện các chương trình, dự án. Còn riêng trong năm 2019, chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 được xây dựng và phê duyệt với nguồn ngân sách trị giá 1,2 triệu USD, tương đương gần 28 tỷ đồng...

Để đạt được những kết quả tích cực như vừa nêu, thời gian qua, công tác tham mưu của Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế với Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội NDVN thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ I (năm 1988), ngày 8/10/1990, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã quyết định thành lập Ban Quốc tế (nay là Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế) với chức năng tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực T.Ư Hội về các hoạt động đối ngoại của tổ chức Hội.

Đến nay, qua các kỳ Đại hội, nhiệm vụ đối ngoại luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội, không ngừng được bổ sung và phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I xác định nhiệm vụ đối ngoại của Hội là: "Quan hệ với các tổ chức nông dân các nước trên thế giới; tăng cường đoàn kết hữu nghị với nhân dân Lào, Campuchia, Liên Xô và các nước anh em, đoàn kết với nhân dân tiến bộ trên thế giới đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội".

Đại hội II, III, IV, V, VI, VII từng bước phát triển và bổ sung nhiệm vụ đối ngoại theo hướng tăng cường, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị đi đôi với đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi, tranh thủ nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện sống và nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII đã xác định nhiệm vụ tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiều chỉ tiêu thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại đã được Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế tham mưu cho Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII như: Phấn đấu ít nhất từ 40% cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp trung ương và cấp tỉnh biết sử dụng 1 ngoại ngữ trong giao tiếp và 80% Chủ tịch Hội ND cấp xã ở các xã, phường, thị trấn biên giới biết sử dụng ngôn ngữ nước láng giềng; Có ít nhất 85% hội viên Hội NDVN được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; 100% tỉnh, thành Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ở trong nước hoặc ngoài nước…

Năm 2019, lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với hội chợ nông sản sạch và đã để lại dấu ấn tốt đẹp và góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị ba nước. Xin đồng chí chia sẻ thêm về ý nghĩa cũng như sự thành công của chương trình này?

- Nhằm thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác với Lào, Campuchia và Trung Quốc theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm 2019, lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN đã phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với hội chợ nông sản sạch.

Chương trình có sự tham dự của khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đại sứ quán, ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức nông dân và nông dân ba nước…. Trong khuôn khổ Chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ba nước; Giao lưu văn hóa nghệ thuật ba nước; tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng; Hội chợ nông sản sạch ...

Chương trình diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với các đoàn đại biểu Lào, Campuchia không chỉ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân ba nước mà còn từng bước đẩy mạnh kết nối nông dân ba nước trong việc hỗ trợ, giúp nhau phát triển sản xuất, liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị.

Đặc biệt, Chương trình đã tạo tiền đề và chất xúc tác cho Hội NDVN xây dựng và hoàn thiện Đề án Tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa Hội NDVN với nông dân Lào, Campuchia, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2023, Đề án Chương trình gặp gỡ hữu nghị thường niên của nông dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, Đề án Hội NDVN hỗ trợ Lào, Campuchia thành lập tổ chức Hội ND Lào, Hội ND Campuchia.

Xin cảm ơn đồng chí! 

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế theo đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả".

img

Trong những năm qua, các cấp Hội NDVN đã đón tiếp hàng nghìn đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc hiệu quả. Ảnh: Đ.T

Hội NDVN sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp biên. Tích cực mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế với các đối tác trong và ngoài nước, nhất là các đối tác có tiềm năng hợp tác lâu dài, thúc đẩy quan hệ với nông dân các nước láng giềng. Tập trung vận động nguồn lực nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, hội viên nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế - xã hội hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ở trong nước hoặc ngoài nước; giúp hội viên Hội ND được thường xuyên tiếp cận kiến thức cần thiết, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp...

Đ.T


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem