Việt Nam lên tiếng về công hàm của Mỹ liên quan đến Biển Đông

V.N Thứ năm, ngày 11/06/2020 16:30 PM (GMT+7)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, cộng đồng quốc tế luôn coi trọng việc các thành viên LHQ có quan điểm về các vấn đề quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển LHQ 1982.
Bình luận 0

Trong họp báo thường kỳ chiều 11.6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí về bình luận của Việt Nam trước việc Mỹ có công hàm gửi lên LHQ hôm 1.6 phản đối yêu sách chủ quyền nêu trong một công hàm của Trung Quốc tháng 12.2019 về Biển Đông.

"Việt Nam quan tâm đến việc thời gian qua, nhiều quốc gia là thành viên LHQ đã lưu hành văn bản bày tỏ quan điểm về tình hình biển Đông. Việc lưu hành tài liệu là một phương thức hoạt động thường làm của các quốc gia thành viên LHQ" - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

"Lập trường của Việt Nam về Biển Đông bao gồm cả về chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp khác trên biển là rõ ràng, nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần".

Việt Nam lên tiếng về công hàm của Mỹ liên quan đến Biển Đông - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Người Phát ngôn khẳng định một lần nữa: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý đối với  hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền hợp pháp của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Cộng đồng quốc tế cũng như LHQ coi trọng việc các thành viên LHQ có quan điểm về các vấn đề quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển 1982.

Trước đó, hôm 1/6, Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelly Craft đã ký công hàm gửi tới LHQ, trong đó nêu rõ, Mỹ khẳng định bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc dựa trên cái gọi là "quyền lịch sử" mà nước này đưa ra trong một công hàm của họ tháng 12/2019. Theo Đại sứ Mỹ, những yêu sách trên không phù hợp với luật pháp quốc tế như phản ánh trong Công ước Luật Biển LHQ 1982.

Việt Nam lên tiếng về công hàm của Mỹ liên quan đến Biển Đông - Ảnh 2.

Công hàm của Mỹ gửi tơi LHQ ngày 1/6 phản đối yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại LHQ lưu ý rằng, Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016 đã ra phán quyết khẳng định yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Theo bà, phán quyết trọng tài là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc với Trung Quốc và Philippines.

Tiếp đó, ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Mỹ đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông mà ông gọi là "phi pháp và nguy hiểm". Ông kêu gọi các nước thành viên đoàn kết và tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do hàng hải trên biển.

Về thông tin Trung Quốc đang xây các đường cát ngầm liên quan đến đảo nhân tạo trên Biển Đông, Người Phát ngôn nói: Mọi hoạt động của các bên liên quan hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam  và vi phạm chủ quyền Việt Nam là vô giá trị.

Người Phát ngôn nhấn mạnh: Các nước cần hành động có trách nhiệm, tránh làm phức tạp tình hình, đóng góp vào hòa bình an ninh ở Biển Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem