Việt Nam nhập cả triệu tấn một loại hạt từ Campuchia, chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc

K.Nguyên Thứ ba, ngày 18/01/2022 09:09 AM (GMT+7)
Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu gần 1 triệu tấn hạt điều thô từ Campuchia, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này có là bất thường?
Bình luận 0

Việt Nam mua 1 triệu tấn hạt điều thô từ Campuchia về chế biến

Nếu như trước đây Campuchia là thị trường tiêu thụ nông sản lớn của Việt Nam thì năm 2021 ghi nhận dòng chảy nông sản từ Campuchia tràn vào Việt Nam, điều, tiêu, lúa gạo,... là những mặt hàng có lượng nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất.

Chỉ tính riêng mặt hàng điều, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2021, Việt Nam nhập khẩu gần 1 triệu tấn hạt điều thô, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 3 năm trở lại đây, nhập khẩu điều của Việt Nam từ Campuchia cũng tăng mạnh. 

Theo nhiều doanh nghiệp, việc nhập khẩu một lượng lớn điều thô về phục vụ chế biến là điều bình thường, diễn ra trong nhiều năm nay của ngành điều vì nguyên liệu trong nước không đủ cho công suất chế biến.

Chỉ khác, những năm trước, nguồn nguyên liệu điều chủ yếu từ châu Phi thì nay dịch chuyển về Campuchia.

Việt Nam nhập triệu tấn một loại hạt từ Campuchia, chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc - Ảnh 1.

Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Campuchia mặt hàng điều, chiếm 61,7% kim ngạch nhập khẩu. Trong ảnh: Chế biến hạt điều tại một doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Báo BRVT.

Trong một hội nghị của ngành trồng trọt, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cũng thông tin, tổng diện tích điều niên vụ 2019 - 2020 của cả nước 302.500ha, tăng 5.300 ha; năng suất bình quân 12,1 tạ/ha; sản lượng khoảng 339.800 tấn.

Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam cần nhập khẩu khoảng 1,4 triệu tấn điều thô phục vụ chế biến.

Đưới góc độ thương mại, bà Bùi Kim Thùy, đại diện cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho rằng, việc nhập khẩu nguyên liệu điều là hoàn toàn bình thường.

Theo bà Thùy, không nên quá quan ngại khi nhìn vào lượng kim ngạch nhập khẩu vì chúng ta đang sử dụng các yếu tố nhập khẩu như yếu tố đầu vào để gia công, chế biến, xuất khẩu đến những thị trường có FTA và những thị trường đó cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan đặc biệt thì tại sao lại không làm?

"Tổng giá trị nhập khẩu hạt điều so với tổng hạt điều sử dụng để chế biến xuất khẩu có thể chiếm 50% nhưng theo quan điểm của tôi thì không đáng lo ngại vì nhiều thị trường quy tắc xuất xứ rất linh hoạt.  Trong khi nhu cầu thế giới về sản phẩm điều đang rất lớn, cung trong nước không đủ thì tại sao chúng ta không nhập để sản xuất, chế biến và xuất khẩu" - bà Thùy nêu câu hỏi.

Việt Nam nhập triệu tấn một loại hạt từ Campuchia, chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc - Ảnh 2.

Mua nguyên liệu từ Campuchia, Việt Nam chế biến điều bán đi Mỹ, Trung Quốc. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điều có thể đạt 3,6 tỷ USD.

Mua nguyên liệu điều từ Campuchia, Việt Nam chế biến bán đi Mỹ, Trung Quốc

Do nhu cầu tăng cao của thị trường thế giới, năm 2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt điều của Việt Nam tăng. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt xấp xỉ 531.500 tấn, trị giá 3,34 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, cả năm 2021, con số xuất khẩu điều có thể đạt 3,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều W320 của Việt Nam đạt trên 218.000 tấn, trị giá 1,54 tỷ USD, tăng 10,2% về lượng và tăng 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường xuất khẩu hạt điều W320 lên đến khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Mỹ, Trung Quốc hiện là thị trường mua lượng lớn của Việt Nam.

Theo thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt điều của nước này trong 11 tháng năm 2021 đạt 166.830 tấn, trị giá 1,07 tỷ USD, tăng 8,8% về lượng và tăng 7,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, nhập khẩu hạt điều của Mỹ từ Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt 149.000 tấn, trị giá 955,46 triệu USD, tăng 8,4% về lượng và tăng 7,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm nhẹ từ 89,64% trong 11 tháng năm 2020 xuống 89,35% trong 11 tháng năm 2021. 

Thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu hạt điều của nước này 11 tháng năm 2021 đạt 174,75 triệu USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, đạt 155,73 triệu USD, tăng 26,9%. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 86,92% trong 11 tháng năm 2020 lên 89,12% trong 11 tháng năm 2021. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem