Việt Nam sắp có nhà máy quang điện mặt trời

Công Xuân Thứ bảy, ngày 29/08/2015 13:08 PM (GMT+7)
Sáng ngày 29.8, tại thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng nhà máy quang điện mặt trời đầu tiên trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã về dự và tham gia lễ khởi công.
Bình luận 0

Nhà máy quang điện mặt trời do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân (Thiên Tân Group) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 24ha, có công suất thiết kế 19,2 MWp, áp dụng công nghệ theo công nghệ quang điện mặt trời của Thái Lan, với tổng vốn khoảng 830 tỷ đồng.

img

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên phải) trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Thiên Tân Group

img

Một góc khu vực xây dựng nhà máy quang điện mặt trời

Theo dự kiến, ngày 1.7.2016, nhà máy sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành.

                                               

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem