Việt Nam sẽ có 30 triệu dân trung lưu vào năm 2020

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 14:38 PM (GMT+7)
Công ty Tư vấn Boston (BCG) vừa công bố khảo sát cho biết, tầng lớp trung lưu và giàu có tại Việt Nam và Myanmar sẽ gia tăng gấp đôi từ nay đến năm 2020.
Bình luận 0
Khảo sát của BCG cho biết tới năm 2020, Việt Nam sẽ có hơn 30 triệu người tiêu thụ thuộc tầng lớp trung lưu-giàu có, và số này ở Myanmar sẽ là 10 triệu người.

Theo khảo sát, nhóm trung lưu ở Việt Nam và Myanmar cũng nằm trong nhóm lạc quan nhất trên thế giới, hơn cả các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia...

BCG là công ty tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu trên thế giới có trụ sở tại Mỹ, được thành lập từ năm 1963.

Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem