Việt Nam vừa lập kỷ lục mới trong việc bán một loại hạt cho toàn cầu

P.V Thứ tư, ngày 16/11/2022 19:00 PM (GMT+7)
Tháng 10/2022 đã trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành xuất khẩu gạo nước ta.
Bình luận 0

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10/2022 đạt 713.546 tấn, trị giá 341,064 triệu USD, tăng 22,3% về lượng và tăng 23,9% về trị giá so với tháng 9/2022. Con số kỷ lục này đã đưa tháng 10/2022 đã trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta.

Không những sản lượng tăng kỷ lục, trong tháng 10/2022, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng đạt bình quân 425-430 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Tính chung 10 tháng năm 2022, lượng gạo xuất khẩu ước đạt hơn 6 triệu tấn, kim ngạch đạt gần 3 tỷ USD, tăng hơn 17% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với cùng 10 tháng đầu năm 2021.

Việt Nam vừa lập kỷ lục mới trong việc bán một loại hạt cho toàn cầu - Ảnh 1.

Tháng 10/2022 đã trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành xuất khẩu gạo nước ta. Ảnh: T.L

Trong khi đó, theo bản tin của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NNPTNT), giá gạo 5% tấm tại Thái Lan đạt 410 USD/tấn. Các thương nhân dự báo giá có thể sẽ giảm trong thời gian tới khi nguồn cung mới được đưa vào thị trường. 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 373 USD/tấn, trong khi hiện nay các đơn đặt hàng từ khách hàng quốc tế đang không có nhiều.

Như vậy, giá gạo của Việt Nam đang cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu gạo chủ lực của thế giới. Đáng chú ý, các thương nhân cho biết giá sẽ không có xu hướng giảm cho đến cuối năm nay do nguồn cung thắt chặt.

Liên đoàn Lúa gạo Campuchia cho biết quốc gia này dự kiến sẽ xuất khẩu nhiều gạo hơn sang Trung Quốc trong bối cảnh Hiệp định thương mại Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc đã đi vào hiệu lực. 

Thực tế, trong 10 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo chính của Campuchia, và dự kiến trong năm sắp tới vẫn sẽ duy trì vị trí này.

Trong Hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức tuần qua, Campuchia đã chủ động đưa ra lời đề nghị với Philippines về việc tăng cường nhập khẩu gạo từ Campuchia, cũng như xem xét tăng cường đầu tư vào nước này trong ngành lúa gạo. Qua đó, có thể phát triển được ngành lúa gạo Campuchia đáp ứng được yêu cầu nhập khẩu của Philippines. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem