Việt Nam xuất siêu "khủng" trên 7,5 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2022

11/05/2023 06:30 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất siêu khoảng 7,56 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng năm 2023 đạt 107,15 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu chỉ đạt 99,6 tỷ USD. Trong tháng 4, nhập khẩu đạt 25,2 tỷ USD, trong khi đó xuất khẩu đạt 27,8 tỷ USD, riêng tháng 4, Việt Nam đã xuất siêu hơn 2,6 tỷ USD, góp phần vào thành tích xuất siêu cao trong 4 tháng đầu năm.

Việt Nam xuất siêu "khủng" trên 7,5 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2022 - Ảnh 1.

Việt Nam xuất siêu khủng trong 4 tháng đầu năm 2023

Trong tháng có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên/nhóm. Tuy nhiên có đến 6/7 nhóm có kim ngạch sụt giảm gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.

Giày dép là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực duy nhất đạt tăng trưởng dương với kim ngạch đạt 1,85 tỷ USD, tăng 17,9% so với tháng trước.

Xuất nhập khẩu đang sụt giảm mạnh ở nhiều nhóm hàng và thị trường. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thống kê của Hải quan Trung Quốc cho thấy nhu cầu nhập khẩu thủy sản của nước này đang phục hồi mạnh mẽ sau mở cửa từ đầu năm 2023.

Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc vẫn chưa hồi phục. Có những nguyên nhân từ yếu tố thị trường và cả nguyên nhân từ nội lực.

Tính đến hết tháng 4, xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc ước đạt 435 triệu USD, giảm 37%. 4 tháng đầu năm, chỉ có tháng 2, xuất khẩu tăng trưởng 24%, trong khi tháng 1, tháng 3 và tháng 4 đều giảm.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tháng 4 chỉ đạt 25,2 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu đạt 99,6 tỷ USD, giảm 17,7%.

Đáng chú ý, các nhóm hàng chủ lực và là đầu vào quan trọng phục vụ các ngành hàng xuất khẩu như điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nguyên phụ liệu dệt may, da giày… giảm sâu ở mức hai con số. Thậm chí, điện thoại và linh kiện giảm đến 66%, chỉ đạt 2,52 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 206,76 tỷ USD, cán cân thương mại đạt mức thặng dư 7,56 tỷ USD.

An Linh
Cùng chuyên mục