Việt Úc sớm đưa cá tra giống công nghệ cao ra thị trường

P.V Thứ năm, ngày 05/11/2020 11:19 AM (GMT+7)
Đó là phát biểu của ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tại buổi làm tham quan và làm việc tại Công ty Cổ Phần Cá Tra Việt – Úc tại xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang ngày 30/10 vừa qua.
Bình luận 0

Ngày 30/10/2020, Tập đoàn Việt – Úc vinh dự đón tiếp ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng tổng cục thủy sản, ông Trần Anh Thư – Phó chủ tịch tỉnh An Giang cùng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ Phần Cá Tra Việt – Úc tại xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang.

Việt Úc sớm cá tra giống công nghệ cao đưa ra thị trường - Ảnh 1.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn thăm quan khu sản xuất cá tra chất lượng cao

Trong buổi làm việc này, Đại diện Tập đoàn, ông Nguyễn Công Cẩn đã báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động của công ty, đặc biệt là chương trình chọn giống cá tra bố mẹ. Hiện tại đàn cá chọn giống của việt Úc đã chọn lọc được thế hệ thứ 2, dự kiến đến tháng 7/2021 sẽ sản xuất thế hệ 3, trung bình mỗi thế hệ tăng trưởng nhanh hơn 8-10% so thế hệ ban đầu. Mục tiêu sản xuất cung cấp cho thị trường mỗi năm 1 tỷ cá tra giống chất lượng cao. Bên cạnh việc chọn lọc cá bố mẹ tập đoàn Việt Úc cũng không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong nuôi, sản xuất, xử lý môi trường nhằm góp phần cải tiến kỹ thuật sản xuất giống cá tra ngày càng nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng, góp phần thay đổi phương thức sản xuất của ngành cá tra.

Việt Úc sớm cá tra giống công nghệ cao đưa ra thị trường - Ảnh 2.

Đoàn lắng nghe bài báo cáo từ đại diện Tập đoàn Việt - Úc

Việt Úc sớm cá tra giống công nghệ cao đưa ra thị trường - Ảnh 3.

Đoàn chụp hình lưu niệm

Ông Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, vai trò của cá tra giống chất lượng cao trong chuỗi giá trị ngành hàng cá tra góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng, việc quy hoạch và sản xuất cá tra giống công nghệ cao là hướng đi đúng phù hợp với tinh hình thực tế. Bên cạnh đó việc thực hiện đề án cá tra 3 cấp đã được Bộ nông nghiệp phê duyệt tạo điều kiện liên kết các khâu trong chuỗii giá trị ngành hàng cá tra góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của phân khúc cá giống, đây chính là động lực để Tập đoàn Việt - Úc sớm sản xuất và đưa con giống chất lượng cao ra thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem