Vietnam AutoExpo 2017: Đến triển lãm Việt Nam, xem "hàng Tàu"?

Hoàng Nhật Thứ tư, ngày 07/06/2017 21:00 PM (GMT+7)
Vietnam AutoExpo 2017 diễn ra trong không khí khá buồn tẻ cùng sự xuất hiện chủ yếu của các mặt hàng tới từ Trung Quốc, Đài Loan.
Bình luận 0

img

Xe đầu kéo Sitrak có thiết kế hiện đại, mạnh mẽ. Sở hữu nội thất khá tiện nghi với trang bị hai giường nằm, có khóa cửa điều khiển điện tử từ xa, ghế lái điều chỉnh tự động bằng hơi, cabin treo khí

Dù được giới thiệu là một triển lãm mang tính thời sự cao trong lĩnh vực giao thông, vận tải và công nghiệp phụ trợ. Đồng thời, được hứa hẹn sẽ mang tới cho những người yêu xe cái nhìn toàn cảnh về thị thường ô tô, phân khúc xe thương mại.

Song với nhiều vị khách tham quan có mặt tại không gian Vietnam AutoExpo 2017 trong ngày hôm nay (7.6), điều dễ nhận thấy nhất chính là không khí đìu hiu, tẻ nhạt và vắng khách.

Không nhiều xe được trưng bày, không có những màn giới thiệu ấn tượng, các gian hàng cung cấp phụ tùng, phụ kiện ôtô rất ít khách “ghé thăm”. Đa phần chỉ có nhân viên trưng bày ngồi với nhau. Có gian hàng, nhân viên còn tranh thủ chợp mắt vì không có nhiều khách hàng ghé thăm.

Thậm chí, Vietnam AutoExpo 2017 còn khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là  triển lãm giới thiệu phụ tùng, xe hơi của các nhà cung cấp tới từ Trung Quốc, Đài Loan bởi phần lớn các sản phẩm từ xe đến những chi tiết nhỏ nhất như dầu thơm, đồ trang trí chìa khóa, đồ chơi xe hơi… đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Các biển hiệu Trung Quốc giăng khắp lối. Ngôn ngữ tiếng Trung được nghe thấy nhiều hơn tiếng Việt

Không nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia. Lác đác một vài nhà cung cấp phụ tùng, phụ kiện đến từ Hàn Quốc, Malaysia. Còn lại, người ta thấy tràn ngập những gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh do Dân Việt ghi nhận tại Vietnam AutoExpo 2017:

img

img

Xe quét hầm đường bộ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chiếc xe này có 3 tay quét quay 180 độ và điều khiển từ xa, được giới thiệu là lắp ráp hoàn toàn trong nước với công nghệ từ Đức. Song lại gắn tên Dongfeng của Tập đoàn ô tô Đông Phong (Trung Quốc).

img

img

Xe tải Faw được coi là quái vật xe tải với chiều dài hơn 9 mét.

img

Một số sản phẩm máy nông nghiệp Việt Nam được trưng bày tại Vietnam AutoExpo.

img

img

img

Không khí ảm đạm, đìu hiu, không hề giống với một triển lãm về Phương tiện giao thông và Công nghiệp phụ trợ lớn.

img

Nhân viên ở một số gian hàng thậm chí có thể tranh thủ chợp mắt vì không có nhiều khách hàng ghé thăm.

img

Các biển hiệu Trung Quốc được đặt san sát nhau, tiếng Trung được sử dụng nhiều hơn tiếng Việt.

img

img

Tới những sản phẩm nhỏ như bộ điều khiển ô tô từ xa, mô hình xe ô tô đồ chơi cũng đều là sản phẩm của Trung Quốc.

img

img

Không có nhiều sản phẩm sản xuất bởi các công ty của Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia được trưng bày tại Vietnam AutoExpo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem