Viettel Telecom đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ 100.000 tỷ đồng vào năm 2025

P.V Thứ năm, ngày 15/10/2020 18:52 PM (GMT+7)
Ngày 15/10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Tổng Công ty Viễn thông Viettel và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Bình luận 0
Viettel Telecom đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ 100.000 tỷ đồng vào năm 2025 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan triển lãm về 20 năm hình thành và phát triển của Viettel Telecom. P.V

20 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã khẳng định được vị thế, vươn lên trở thành doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Viettel Telecom đã góp phần tạo ra sự bùng nổ viễn thông khi đưa mật độ thâm nhập di động trên dân số từ 5% vào năm 2004 lên tới 100% chỉ trong vòng 5 năm, bình dân hoá dịch vụ di động giúp mọi người dân dù ở vùng sâu vùng xa đều có thể dùng điện thoại di động để trao đổi thông tin, học tập, giải trí.

Cùng với đó, Tổng công ty viễn thông Viettel đã và đang là đơn vị dẫn đầu trong kết nối internet băng rộng đến mọi người dân. Đến nay, hơn 40 triệu khách hàng của Viettel sử dụng kết nối di động tốc độ cao, chiếm 70% tổng số khách hàng di động và có hơn 6 triệu hộ gia đình đang sử dụng internet FTTH và truyền hình Viettel trên toàn quốc. 

Trong 20 năm qua, với gần 900 nghìn tỷ doanh thu lũy kế, Viettel Telecom là đơn vị chủ lực góp phần đưa Tập đoàn trở thành doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin số 1 Việt Nam, là đơn vị đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có giá trị thương hiệu số 01 Việt Nam.

Viettel Telecom đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ 100.000 tỷ đồng vào năm 2025 - Ảnh 2.

 Viettel cũng là một trong 15 doanh nghiệp viễn thông phát triển nhanh nhất thế giới, xếp thứ 28 trên top 150 nhà mạng có giá trị nhất thế giới, với giá trị thương hiệu đạt 5,8 tỷ USD, đứng số 1 tại Đông Nam Á và thứ 9 tại Châu Á, góp phần khẳng định vị thế, vai trò doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích to lớn và sự trưởng thành vượt bậc mà Viettel Telecom đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 20 năm qua. "Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng trong thời gian tới, Tổng Công ty viễn thông sẽ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lao động, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin chúc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cùng với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hãy biến những điều bình thường thành phi thường, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của đất nước của quân đội trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin," Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

Tại buổi lễ, Trung tá Cao Anh Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel nhấn mạnh, sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, ứng dụng nền tảng, mô hình kinh doanh, môi trường cạnh tranh và phương thức quản trị mới… vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho Viettel Telecom trong hành trình mới, hành trình chủ đạo kiến tạo số. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành doanh nghiệp chủ đạo kiến tạo xã hội số tại Việt Nam, đạt doanh thu dịch vụ 100.000 tỷ đồng vào năm 2025, Viettel Telecom đặt ra mục tiêu duy trì vị trí số một về thị phần di động và cố định băng rộng tại Việt Nam, đến 2025 kết nối internet băng rộng và siêu băng rộng phủ đến 100% hộ gia đình... 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem