Vinh danh Maradona, Napoli làm điều chưa từng có trong lịch sử

Minh Tú Thứ bảy, ngày 05/12/2020 14:10 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên trong lịch sử của CLB, Napoli đã quyết định đổi tên sân SVĐ để tri ân một huyền thoại từng có những đóng góp vĩ đại cho đội bóng.
Bình luận 0

Hôm 25/11, Diego Maradona qua đời ở tuổi 60, khiến cả thế giới bóng đá thương tiếc, và không CLB nào xúc động hơn Napoli. Khi còn thi đấu, "Cậu bé vàng" đã có 7 năm chính chiến ở sân San Paolo và giúp CLB giành được 2 chức vô địch Serie A, 1 UEFA Cup và 1 Copa Italia. Đây cũng là khoảng thời gian hàng hùng nhất trong lịch sử của Napoli.

Napoli chính thức đổi tên SVĐ.

Napoli chính thức đổi tên SVĐ.

Chính vì vậy, Napoli liên tiếp có những hành động vinh danh Maradona theo cách rất đặc biệt. Trước đó, trong một trận đấu ở Europa League, Napoli đã để 11 cầu thủ ra sân đeo áo số 10 của Maradona ở mặt sau. Trên đường phố Naples cũng rực lửa đỏ khi CĐV Napoli tràn ra đường đốt pháo sáng.

Và đến hôm qua, Napoli thông báo chính thức đổi tên SVĐ từ San Paolo sang thành Diego Armando Maradona. Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis cho biết ông đã cố gắng làm điều này suốt 17 năm qua nhưng đến bây giờ mới thành hiện thực, vì trên thực tế việc đổi tên sân cần phải có sự đồng thuận của chính quyền địa phương.

Chia sẻ trên Sky Sports Italia, Aurelio De Laurentiis nói: "Tôi đã đàm phán với chính quyền địa phương trong 17 năm qua, tôi luôn hỏi mua SVĐ và đổi tên nó thành "Diego Armando Maradona".

Nó sẽ không thay đổi nhiều nhưng Maradona nên nhận được sự tôn vinh này. Ngay cả khi chúng tôi muốn xây dựng một SVĐ mới, tôi cũng sẽ đặt tên nó như vậy".

Trong quá khứ, Maradona đã chơi 259 trận cho Napoli, ghi được số bàn kỷ lục 115 lần và là đội trưởng của đội bóng Italia này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem