Vĩnh Long: Sạt lở bờ sông Cổ Chiên, ngành chức năng di dời khẩn cấp 80 người dân về nhà văn hóa xã

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 06/12/2022 09:57 AM (GMT+7)
80 người dân sống bên bờ sông Cổ Chiên phải di dời khẩn cấp về nhà văn hóa xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do ảnh hưởng bởi vụ sạt lở.
Bình luận 0

Sáng 6/12, thông tin nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành chức năng của tỉnh vừa di dời gấp 80 người dân về nhà văn hóa xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ sau khi xảy ra vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên.

Vĩnh Long: Sạt lở bờ sông Cổ Chiên, ngành chức năng di dời khẩn cấp 80 người dân về nhà văn hóa xã - Ảnh 1.

Người dân sống bên bờ sông Cổ Chiên bị sạt lở di dời tài sản. Ảnh: V.L

Vĩnh Long: Sạt lở bờ sông Cổ Chiên, ngành chức năng di dời khẩn cấp 80 người dân về nhà văn hóa xã - Ảnh 2.

Người dân xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chỉ về phía khu vực sạt lở. Ảnh: V.L

Trước đó, tối 5/12, tại bờ sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) bất ngờ sạt lở với chiều dài khoảng 500m, vào sâu đất liền khoảng 450m.

Hậu quả làm 11 căn nhà dân bị thiệt hại, khoảng 10ha đất vườn cây ăn trái chìm xuống sông, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay khi sự cố xảy ra, đại diện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện UBND huyện Long Hồ đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở.

Khoảng 22h ngày 5/12, 17 hộ dân đã được đưa về trụ sở nhà văn hóa xã Hòa Ninh. Theo thống kê sơ bộ, ước tính thiệt hại của vụ sạt lở khoảng 7 tỷ đồng.

Ông Lưu Nhuận - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực xã Hòa Ninh rất phức tạp.

Ông Võ Minh Thảo, một người dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở kể: "Gia đình tôi có khoảng 1,2ha đất vườn nhưng đã bị sạt lở xuống sông khoảng 0,8ha. Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng".

Vĩnh Long: Sạt lở bờ sông Cổ Chiên, ngành chức năng di dời khẩn cấp 80 người dân về nhà văn hóa xã - Ảnh 3.

Người dân di dời về nhà văn hóa xã Hòa Ninh. Ảnh: V.L

Bà Đặng Thị Thẩm cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở cho hay, gia đình bà có 0,2ha đất, trong đó có ngôi nhà nhưng bị sạt lở hoàn toàn xuống sông, chưa kịp di dời tài sản. Sau vụ sạt lở, gia đình bà được đưa về trụ sở nhà văn hóa xã Hòa Ninh ở tạm.

Sau vụ sạt lở, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ Nguyễn Chí Cường đã đến hiện trường tìm hiểu và chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại ban đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem