VnIndex mất 32 điểm giữa nỗi lo virus Corona, ông Nguyễn Duy Hưng tỏ bất ngờ

P.V Thứ năm, ngày 30/01/2020 17:31 PM (GMT+7)
“Thị trường chứng khoán không có lý do gì mà sụt giảm đồng loạt nghiêm trọng như sáng nay”, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI viết.
Bình luận 0

img

VnIndex giảm 31,88 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên sau Tết Canh Tý.

Phiên giao dịch đầu tiên sau Tết Canh Tý có thể nói là đáng quên đối với các nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam.

Trong lịch sử 19 năm hoạt động của TTCK Việt Nam, nếu chỉ tính riêng phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VnIndex có 12 phiên tăng điểm và 7 phiên giảm điểm. Nếu tính bình quân, mức tăng là 1,03%. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 30/1 lại xuất hiện diễn biến trái ngược hoàn toàn so với xu hướng tăng điểm thường thấy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, các chỉ số trên TTCK Việt Nam giảm sâu ngay đầu phiên giao dịch ngày 30/1. Tương tự TTCK Việt Nam, thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng và lao dốc mạnh sau khi quay trở lại hoạt động. Chỉ số Hang Seng tại sàn Hong Kong giảm gần 3% ngay từ đầu phiên 29/1 trước khi phục hồi một chút trong vài giờ giao dịch cuối, chốt phiên giảm 2,81%.

Những diễn biến này thực tế không hề bất ngờ bởi trong thời gian 1 tuần TTCK Việt Nam nghỉ ngơi, thị trường chứng khoán thế giới đã trải qua nhiều biến động trước những lo ngại từ ảnh hưởng tiêu cực của virus Corona.

Tính đến ngày 28/1/2020, ngoài Trung Quốc, nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận những trường hợp nhiễm virus Corona như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, Ả-Rập-Xê-út, Singapore, Campuchia, Srilanka, Đức, Mỹ, Pháp, Australia với hơn 4000 ca nhiễm virus Corona khiến hơn 100 người tử vong.

Tính tới thời điểm kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, tâm lý hoảng loạn tiếp tục thể hiện rõ nét trên TTCK Việt Nam khi một số cổ phiếu bị bán tháo, giảm sàn như DLG, HCM, HVN, HBC, HAI, TLH, D2D, VNS. Còn chỉ số VnIndex giảm hơn 32 điểm còn gần 959 điểm. Còn vốn hoá toàn thị trường giảm gần 5 tỷ USD.

img

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công ty Chứng khoán SSI (SSI).

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI (SSI) đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo ông Hưng, Thận trọng với dịch cúm Vũ Hán là rất cần thiết dù thực chất xác suất bị lây bệnh nhỏ hơn rất nhiều tai nạn giao thông chết người.

“Nhưng lo sợ tới mức đòi đóng cửa biên giới Trung Quốc hay từ chối phục vụ khách đến từ Trung Quốc là quá cực đoan. Nếu thực hiện như vậy thì sẽ kéo ngành hàng không, ngành du lịch nghỉ dưỡng và cả ngành xuất khẩu nông sản chết, nền kinh tế gặp khó, nghèo đói sẽ gia tăng…”, ông Nguyễn Duy Hưng viết.

Kết lại, ông Nguyễn Duy Hưng nhìn nhận: “Thị trường chứng khoán không có lý do gì mà sụt giảm đồng loạt nghiêm trọng như sáng nay”.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều 30/1, TTCK Việt Nam vẫn không xuất hiện dấu hiệu tích cực. Lực bán mạnh vẫn lan rộng khiến hàng trăm mã giảm điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý, chỉ số VnIndex giảm 31,88 điểm (3,22%) xuống còn 959,58 điểm. Toàn sàn có 80 mã tăng, 274 mã giảm và 44 mã đứng giá.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu y tế lại là điểm sáng trong phiên giao dịch ngày 30/1 khi, JVC và SJF tăng trần. Ngoài ra, rất nhiều mã khác cũng kết phiên trong sắc xanh như DHG, IMP, AMV, VHE…

Trong nhóm VN30, chỉ có EIB tăng 2,87% lên 17.950 đồng. Còn SBT và VIC kết phiên ở mã tham chiếu. Còn lại một loạt cổ phiếu vốn hoá lớn đều giảm sâu. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn là động lực giúp VnIndex tăng trưởng những phiên giao dịch trước Tết Canh Tý thì nay lại trở thành gánh nặng với chỉ số này. Cụ thể, VCB giảm 4,8% xuống 88.900 đồng, BID giảm 5% xuống 52.700 đồng, CTG giảm 4,9% xuống 24.350 đồng.

Ngoài ra, một loạt cổ phiếu lớn khác cũng kết phiên trong sắc đỏ như VHM giảm 2,2% xuống 87.400 đồng, VNM giảm 3,9% xuống 116.600 đồng, GAS giảm 3,1% xuống 92.000 đồng, MSN giảm 6,2% xuống 50.100 đồng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem