Vỏ bọc của bị can Tống Anh San trong vụ án bị tố lừa tình, tiền 9 phụ nữ

Chủ nhật, ngày 04/06/2023 06:00 AM (GMT+7)
Theo tố cáo, các nạn nhân đều bị Tống Anh San dụ dỗ, đưa vào "tròng" bởi vỏ bọc hào nhoáng, giàu sang của ông ta.
Bình luận 0

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa qua đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Anh San (44 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đơn tố cáo của nhiều phụ nữ đối với người đàn ông này.

"Vỏ bọc" hào nhoáng

Theo tố cáo của các nạn nhân vào khoảng tháng 4/2020, họ được Tống Anh San tiếp cận với cùng một "phương pháp", đó là bị vẻ hào nhoáng do San "vẽ" ra mê hoặc, dụ dỗ.

Từng chia sẻ với Dân trí, một phụ nữ tên Tr. cho biết, chị bị San làm quen qua mạng xã hội. Khi đó, San giới thiệu là người có tiền tài, kinh doanh lớn, có những mối quan hệ đều là người nổi tiếng, có vị trí trong xã hội. Ngoài ra, không thể thiếu, là San kể bản thân đang độc thân, muốn tìm một người phụ nữ phù hợp để kết hôn, lập gia đình.

Vỏ bọc của bị can Tống Anh San trong vụ án bị tố lừa tình, tiền 9 phụ nữ - Ảnh 1.

Nội dung tin nhắn được các nạn nhân cho là của ông San gửi cho hàng loạt phụ nữ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt, chị Tr. chìm đắm trong tình yêu với San và bắt đầu bị "dắt mũi".

Cụ thể, San bịa chuyện đang gặp khủng hoảng trong kinh doanh, cần một số tiền gấp để giải quyết. Vì tin tưởng tình yêu, chị Tr. vay mượn nhiều nơi, thậm chí tìm đến tín dụng đen để có tiền đưa cho "chồng sắp cưới".

Trong số những người tố cáo San, còn có một phụ nữ khác cũng bị gã "sở khanh" đưa vào "tròng" nhưng ở trong tình trạng thê thảm hơn.

Cụ thể, chị H. mang thai với San. Quá trình yêu đương, San nhiều lần xin tiền của chị H. để  "lo công việc đang gặp khủng hoảng". Tương tự chị Tr., chị H. cũng đi vay nặng lãi để chu cấp cho San.

Sau khi phát hiện bản thân bị lừa, chị H. vừa phải gánh khoản nợ, vừa phải chấp nhận đi phá thai và rơi vào trầm cảm một thời gian dài.

Trong khoảng tháng 4/2020, có 7 phụ nữ tố cáo San lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng. Các nạn nhân trình báo bị San "vặt bằng sạch", ngoài tiền, còn là vật chất khác như thùng bưởi, 2 con lợn, vài kg lạp xưởng... Trong 7 nạn nhân, có 3 người cho biết họ mang thai với San và đều đã phải tự phá.

Sự thật đằng sau

Thời điểm cuối năm 2020, phóng viên Dân trí đã liên hệ với địa phương nơi Tống Anh San sinh sống. Lãnh đạo địa phương khi đó tiết lộ, San đã lấy vợ nhưng rất ít khi xuất hiện ở nhà.

Trong khi đó, trong mắt của hàng xóm láng giềng, San được đánh giá là người hiền lành, ăn nói dễ nghe, sống hòa đồng. Nhưng, họ cũng không quan tâm San làm nghề gì, ở đâu và chỉ thi thoảng mới chạm mặt người đàn ông này.

Vỏ bọc của bị can Tống Anh San trong vụ án bị tố lừa tình, tiền 9 phụ nữ - Ảnh 2.

Hai trong số các nạn nhân tố cáo San. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Trực tiếp liên lạc với San qua điện thoại, phóng viên chất vấn ông ta về những cáo buộc mà 7 phụ nữ tố cáo nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. "Đúng sai đến đâu thì cứ theo pháp luật", San nói khi đó.

Dù chia sẻ là vậy, ông San thực tế không đến cơ quan chức năng để làm việc, như yêu cầu của Phòng Cảnh sát hình sự.

Đến ngày 9/10/2020, Công an TP.Hà Nội tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác liên quan đến vụ việc trên. Nguyên nhân được cho là hết thời hạn điều tra, xác minh theo quy định.

Thông tin với phóng viên thời điểm đó, Phòng Cảnh sát hình sự không thể làm việc trực tiếp với ông San dù đã phát thông báo truy tìm người này trong thời gian dài.

Thêm nạn nhân tố cáo

Sau khi 7 trường hợp tố cáo bị Tống Anh San lừa tình, lừa tiền được báo chí phản ánh, có thêm 2 phụ nữ khác cũng tự nhân là nạn nhân của San, nâng tổng số người đứng ra tố cáo gã sở khanh trên là 9 người.

Trùng thời điểm trên, một cụ ông tự nhận là bố đẻ của San đã liên hệ với một nạn nhân và đề nghị được thay con trai "khắc phục hậu quả". Tuy nhiên, người tố cáo đã từ chối, đồng thời bày tỏ quan điểm San phải bị trừng phạt theo quy định của pháp luật.

Vỏ bọc của bị can Tống Anh San trong vụ án bị tố lừa tình, tiền 9 phụ nữ - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa: Vietgiaitri)

"Tiền bạc với chúng tôi chỉ là một phần, còn những tổn thất về tinh thần, danh dự thì thế nào. Rồi có nạn nhân đã mất đi thiên chức làm mẹ thì lấy gì để bù đắp lại", một nạn nhân chia sẻ.

Tháng 7/2022, từ một vụ xích mích trên địa bàn phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) lực lượng công an bất ngờ "chạm mặt" Tống Anh San nên mời người này đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Cuối tháng 8/2022, Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ năm 2015-2020 để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm liên quan đến ông San.


Hải Nam (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem