Vợ cũ của Giám đốc Trung tâm pháp y "chạy" chứng chỉ hành nghề y?

Duy Hậu Thứ tư, ngày 17/06/2020 10:06 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ bác sĩ thực hành chấn thương chỉnh hình được cấp chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ tại Đắk Lắk, các bác sĩ khai đã nhờ vợ của Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk "chạy" chứng chỉ.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 4 bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề trái quy định. 4 bác sĩ này không thực hành hoặc thực hành không đủ thời gian nhưng vẫn được cấp chứng chỉ hành nghề Thẩm mỹ.

Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề sai quy định-1

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nơi các bác sĩ đến xin thực hành.

Đáng chú ý, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, qua làm việc, các bác sĩ này cho biết đã nhờ một người tên Lê Thị Ánh Hồng "chạy" chứng chỉ với giá từ 200-300 triệu đồng/chứng chỉ.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ này đã được phòng khám của ông Bùi Bình Trung, hiện Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, đăng ký cho học nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vợ ông Trung cũng có tên là Lê Thị Ánh Hồng. Trả lời chúng tôi về việc có liên quan thế nào đến việc cấp chứng chỉ cho 4 bác sĩ nói trên, ông Trung nói: "Việc này vợ mình làm, vợ mình phụ trách hết. Phòng khám của mình cũng đóng cửa lâu lắm rồi. Mình cũng ly dị vợ mình 2 năm nay rồi. Trước ly thân thì cô ấy nay Hà Nội, mai Sài Gòn mình không nắm được".

Về việc đăng ký cho 4 bác sĩ học nâng cao trình độ, ông Trung nói: "Không phải đâu. Tôi không trực tiếp đóng tiền".

Như đã phản ánh, 4 trường hợp được cấp chứng chỉ sai quy định nói trên gồm: Huỳnh Văn B (trú tỉnh Lâm Đồng- có tham gia thực hành tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên khoảng 1 tháng); 3 trường hợp còn lại không thực hành tại bệnh viện này là: Lê Anh T (trú Thừa Thiên - Huế), Hứa Chí C (trú TP.HCM) và Huỳnh Thanh G (trú tỉnh Đồng Tháp).

Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề sai quy định-2

Sở Y tế Đắk Lắk, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề trái quy định cho 4 bác sĩ.

Tuy nhiên, 4 trường hợp trên đều có giấy xác nhận thời gian thực hành tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên. Sau đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề y.

Theo giải trình của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tháng 7/2018, Phòng khám bác sĩ Trung đến bệnh viện đặt vấn đề xin học nâng cao trình độ chuyên môn thời gian 12 tháng cho 7 bác sĩ. Sau đó, chỉ có 4 bác sĩ nộp hồ sơ các văn bằng liên quan để tham gia học nâng cao trình độ.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thừa nhận không xem xét kỹ hồ sơ nên đã ký xác nhận thời gian thực hành cho 4 bác sĩ nói trên. Nhờ đó, mà các bác sĩ nói trên đã có đủ hồ sơ để xin cấp chứng chỉ hành nghề.

Tuy nhiên, phía Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chỉ xác nhận các bác sĩ thực hành chấn thương chỉnh hình. Trong khi đó, chứng chỉ hành nghề được Sở Y tế cấp là là Chứng chỉ hành nghề Thẩm mỹ. Phía bệnh viện này cho biết, họ chỉ bán hồ sơ còn việc cấp này bệnh viện không nắm được. Việc thẩm định hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề là trách nhiệm của các phòng chức năng thuộc Sở Y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, hiện vụ việc đang được Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA 03) vào cuộc điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem