Vợ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nộp 15 tỷ đồng “khắc phục hậu quả” thay chồng

Gia Bình Thứ ba, ngày 21/06/2022 17:48 PM (GMT+7)
Trong lúc phiên phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Chung đang diễn ra, vợ ông là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đã nộp 15 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án với lý do “tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả”.
Bình luận 0

Theo bản án sơ thẩm tuyên cuối năm 2021, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị phạt 8 năm tù, bồi thường 25 tỷ đồng vì bị xác định lợi dụng chức vụ, yêu cầu cấp dưới mua chế phẩm làm sạch nước Redoxy – 3C từ công ty của gia đình mình.

Việc này khiến ngân sách bị thiệt hại 36 tỷ đồng. Các đồng phạm của ông cũng phải nhận án gồm Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội bị tuyên 4 năm tù, bồi thường 4 tỷ đồng; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic nhận 4 năm 6 tháng tù, bồi thường hơn 7 tỷ đồng.

Vợ cựu Chủ tịch Hà Nội nộp 15 tỷ đồng “khắc phục hậu quả” thay chồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp đủ 25 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Ảnh: X.A.

Trước phiên phúc thẩm diễn ra từ hôm qua (20/6), chị gái của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả thay em với mong muốn ông Chung "được tuyên án nhẹ hơn".

Tại tòa, ông Chung giữ yêu cầu kêu oan nên đề nghị trả số tiền trên cho chị gái ông, trừ khi có "bản án đúng pháp luật". Hôm nay (21/6), bị cáo này thay đổi quan điểm, nói nhận trách nhiệm người đứng đầu và đồng ý nộp thêm 15 tỷ đồng còn thiếu.

Được hỏi về số tiền nộp thêm, ông Chung cho hay vào sáng 21/6, được "tạo điều kiện gặp vợ để bàn bạc". Ông Chung đồng ý nộp thêm 15 tỷ đồng để cùng với 10 tỷ đồng chị gái nộp trước đó nhằm khắc phục hết hậu quả vụ án.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, trong ngày 21/6, Cục Thi hành án Dân sự TP.Hà Nội đã cấp biên lai cho bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) thể hiện người này nộp 15 tỷ đồng "tự nguyện khắc phục hậu quả" theo bản án tuyên tháng 12/2021.

Ngoài ông Chung, gia đình bị cáo Nguyễn Trường Giang cũng nộp thêm tiền để khắc phục đủ toàn bộ 7,1 tỷ đồng. Bị cáo còn lại, Võ Tiến Hùng đã nộp khắc phục xong 4 tỷ đồng.

Trong phiên tòa ngày 21/6, ban đầu đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa bác tất cả kháng cáo. Sau đó, phía công tố thay đổi, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cả 3 bị cáo Chung, Giang và Hùng vì họ đã "nhận thức được trách nhiệm và gia đình đã nộp tiền thay để khắc phục xong hậu quả". Về bất động sản của các bị cáo đang kê biên cũng cần giải phong tỏa.

Chiều mai (22/6), HĐXX sẽ tuyên án phúc thẩm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem