Nghệ An: Vỡ đê kênh thấp Hưng Nguyên, bộ đội, công an dầm mưa xuyên đêm vá lại

Thắng Tình Thứ sáu, ngày 30/09/2022 10:40 AM (GMT+7)
Hơn 400 người gồm bộ đội, công an, người dân thức xuyên đêm cứu đê kênh thấp Hưng Nguyên bị vỡ. Tới sáng ngày 30/9, đoạn kênh vỡ dài 5m đã được "vá lại" thành công.
Bình luận 0

Thông tin với phóng viên báo Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, tới sáng ngày 30/9, toàn bộ đoạn đê kênh thấp qua xóm 7, xã Hưng Đạo đã được vá lại.

Theo đó, hơn 20h ngày 29/9, đê kênh thấp của sông Lam Trà đoạn qua xóm 7, xã Hưng Đạo, bị vỡ hơn 5 m. Trong cơn mưa lớn, nước chảy xối xả vào khu dân cư, khiến hơn 1.700 hộ dân với 6.000 nhân khẩu của xã Hưng Đạo có thể bị ngập sâu.

Nghệ An: 10 tiếng đồng hồ bộ đội, công an cứu vỡ đê kênh thấp Hưng Nguyên - Ảnh 1.

Đoạn kênh vỡ đã được "vá" thành công và phân công người túc trực 24/24h.

Để cứu đoạn đê, tỉnh Nghệ An huy động bộ đội, công an cùng lực lượng tại chỗ đóng cọc tre, dùng bao cát kết thành khối, sau đó dùng máy nèn đất, đá. 

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tới hiện trường cùng lực lượng chức năng và người dân cứu đê.

Ông Lê Huy Khoa - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, cho biết đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã bảo vệ thành công đoạn đê, không có hộ dân nào bị ảnh hưởng.

Nghệ An: 10 tiếng đồng hồ bộ đội, công an cứu vỡ đê kênh thấp Hưng Nguyên - Ảnh 2.

Rất nhiều lực lượng bộ đội, công an tham gia cứu đê xuyên đêm.

Tới sáng ngày 30/9, toàn bộ đoạn đê bị vỡ được vá bằng nhiều bao tải cát, đá, gia cố bằng những thanh tre, nứa, mét cắm sâu vào lòng đất. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước đã có thời gian tràn qua đê nên giờ vẫn rò nhỏ qua lớp vá.

Ông Lê Huy Khoa - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo thông tin thêm, đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu), cùng 400ha cây trồng trên địa bàn xã và các địa phương lân cận. 

Nghệ An: 10 tiếng đồng hồ bộ đội, công an cứu vỡ đê kênh thấp Hưng Nguyên - Ảnh 3.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (thứ 5 trái qua) chỉ đạo việc cứu đê.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cho biết, tuy đã khắc phục xong sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, thời tiết vẫn đang mưa và dự báo mưa tiếp. Nước từ thượng nguồn đổ về liên tục, nguy cơ tái vỡ đê vẫn còn hiện hữu. 

Huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Đạo cắt cử lực lượng, nòng cốt là đội dân quân tự vệ, đội xung kích phòng chống thiên tai, túc trực 24/24h tại tuyến đê, báo cáo và xử lý kịp thời nếu như đê lại có hiện tượng vỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem