Thứ ba, 16/04/2024

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư đất nền ra sức tìm cách thoát hàng

19/03/2023 7:00 PM (GMT+7)

Thị trường bất động sản khó khăn, dưới áp lực tài chính không ít nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu "xuống sức" do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi. Nhiều người buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Nhà đầu tư vỡ mộng khi thị trường đất nền đột ngột "lạnh"

Trong giai đoạn bất động sản tăng trưởng nóng, "sốt đất" ở khắp mọi nơi, nhiều người đã mạnh tay vay vốn để xuống tiền "lướt sóng" đất nền với phương châm đánh nhanh thắng nhanh.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến nay, nhiều nhà đầu tư đã vỡ mộng khi ôm đất nền vùng ven. Tình trạng hiện nay của nhiều nhà đầu tư là chôn vốn, gồng mình trả lãi, trong khi giá đất nền trong xu hướng xuống giá.

Anh Quý - một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại TP.HCM chia sẻ đầu năm 2022, vợ chồng anh đầu tư lướt sóng đất ở Củ Chi, Hóc Môn. Hầu như miếng nào cũng mua đi bán lại trong vòng 2-3 tháng là đã có lời.  Tuy nhiên, giữ năm 2022 thị trường bắt đầu đón nhận những thông tin bất lợi nhưng anh Quý vẫn trên đà tiếp tục mua đất vì cho rằng đất nền là kênh đầu tư an toàn. Để mua được đất đẹp, nhà đầu tư này còn "mạnh tay" vay ngân hàng nhiều tỷ đồng với kỳ vọng sẽ bán được hàng nhanh, đáo hạn các khoản nợ sớm.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư đất nền ra sức tìm cách thoát hàng - Ảnh 1.

Ôm đất nền, nhà đầu tư chật vật khi thị trường đóng băng. Ảnh: H.T

Tuy khi những tin xấu liên tục xuất hiện đã khiến thị trường rơi vào trạng thái trầm lắng. Anh Quý cho biết gần 3 tháng qua anh không bán được mảnh đất nào. Thêm vào đó, hết hạn hưởng lãi suất ưu đãi của ngân hàng, mức lãi suất đã nâng lên hơn 10% khiến anh "choáng váng". 

"Tôi đã chấp nhận bán đất bằng giá gốc, một số mảnh còn chấp nhận cắt lỗ 5-10% tuy nhiên vẫn không tìm được khách. Tôi chỉ mong muốn có thể thu tiền về để trả khoản vay của ngân hàng", nhà đầu tư này chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh trên, chị Bích Nga (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho hay mình là một nhà đầu tư, đi mua đất mua đi bán lại kiếm lời nhưng bây giờ thị trường chung đi xuống, nhiều doanh nghiệp lớn còn điêu đứng. Tâm lý nhà đầu tư bây giờ chỉ muốn ôm tiền mặt nên rất khó bán đất. Thời điểm trước lúc thị trường còn tốt, tôi đăng bài bán đất thì rất nhiều người gọi để gọi giá, đặt cọc mua. Còn hiện tại thì bài tôi đăng lên cũng chẳng thấy ai gọi, lúc mình muốn bán thì không ai mua.

Theo ghi nhận từ cuối năm 2021 đất tại các khu vực như Củ Chi, Hóc Môn, hoặc khu vực quận 9 cũ (nay là TP.Thủ Đức) luôn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Đặc biệt, tại Củ Chi và Hóc Môn, nhiều nhà đầu tư đã mạnh tay vay vốn để xuống tiền "lướt sóng" đất nền với phương châm "đánh nhanh, thắng nhanh". Thế nhưng đến giữa năm 2022, họ đã vỡ mộng khi thị trường đất nền đột ngột "lạnh".

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư đất nền ra sức tìm cách thoát hàng - Ảnh 3.

Nhà đầu tư ra sức thoát hàng trước áp lực ngân hàng. Ảnh: H.T

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong tháng 12/2022, lượng tin rao bán bất động sản tại thị trường TP.HCM đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn các sản phẩm bất động sản cần sang nhượng trong thời điểm này đến từ thị trường thứ cấp, là các dự án đã và đang trong quá trình triển khai được nhà đầu tư mua đi bán lại.

Nhà đầu tư căn thận trọng trước diễn biến thị trường

Ông Trần Khánh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa - nhận định, năm 2022 khép lại trong không khí trầm lắng, càng gần về cuối năm thị trường xuất hiện nhiều thông tin cắt lỗ, giảm giá.

Theo chuyên gia, những khó khăn của thị trường bất động sản chắc chắn không thể giải quyết trong ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ việc tiếp tục rót tiền vào sản phẩm nào, thậm chí những nhà đầu tư không nên cố gồng giữ tài sản chờ lên giá. Nếu quá nhiều rủi ro, lời khuyên là nên mạnh dạn "cắt lỗ".

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư đất nền ra sức tìm cách thoát hàng - Ảnh 4.

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Ảnh: H.T

Có một thực tế là sau khi hết thời gian ân hạn, nhiều nhà đầu tư đang phải trả lãi suất vay ngân hàng lên tới 12-14%/năm, gây nên những áp lực rất lớn, không ít trường hợp phải đi vay ngoài để trả lãi, cực kỳ nguy hiểm. Để thoát được hàng, không còn cách nào khác là giá phải giảm về mức "chấp nhận được".

Ông Phạm Anh Khôi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất động sản Dat Xanh Services nhận định, nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản không duy trì được đà tăng trưởng kỳ vọng.

"Thị trường chuyển biến không tích cực khiến cho khách hàng mua bất động sản gặp khó, không tiếp cận được vốn vay. Khách hàng đã sử dụng đòn bẩy tài chính để mua bất động sản thì khó lại càng chồng thêm khó khi lãi suất cho vay tăng sốc, xuất hiện tâm lý thận trọng, chờ bắt đáy với các quyết định mua bất động sản", ông Khôi chia sẻ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bật máy lạnh bao nhiêu độ tốt nhất?

Bật máy lạnh bao nhiêu độ tốt nhất?

Bác sĩ Nguyễn Trần Nam nhấn mạnh máy điều hòa không phải nguyên nhân gây bệnh, điều quan trọng là chúng ta sử dụng đúng cách hay chưa.

Mẫu nhà 2 tầng đã đẹp còn tiện nghi và tiết kiệm chi phí

Mẫu nhà 2 tầng đã đẹp còn tiện nghi và tiết kiệm chi phí

Phần mái ngói kiểu Nhật giúp hạn chế tình trạng nắng, mưa hắt ngược vào nhà, đồng thời tạo nên những hình khối riêng biệt, tạo điểm nhấn cho công trình.

Bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở TPHCM lại bế tắc

Bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở TPHCM lại bế tắc

TP.HCM phải hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của 3.790 căn hộ tái định cư dự kiến kéo dài từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025. Trước tháng 10/2025, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn và thuê đơn vị thực hiện đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá trước tháng 11/2025.

Việt Nam phát triển các khu công nghiệp hiện đại, trong ngành cạnh tranh mạnh mẽ

Việt Nam phát triển các khu công nghiệp hiện đại, trong ngành cạnh tranh mạnh mẽ

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh để đón sự dịch chuyển liên tục của dòng vốn FDI. Song song đó là nhiều kế hoạch chuyển đổi khu công nghiệp (KCN) truyền thống sang hiện đại và thân thiện với môi trường đang được triển khai.

Cách một công ty Singapore mở rộng đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam

Cách một công ty Singapore mở rộng đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam

Mua lại cổ phần của một công ty bất động sản Việt Nam rồi cùng nhau phát triển các dự án nhà ở để nhanh chóng tung ra thị trường là cách làm được Keppel áp dụng như một phần trong chiến lược mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Phê duyệt 2 dự án quan trọng tại sân bay Long Thành

Phê duyệt 2 dự án quan trọng tại sân bay Long Thành

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 dự án cung cấp suất ăn tại sân bay Long Thành.