Vô nằm hầm đường bộ

Thứ tư, ngày 04/08/2010 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trung Quốc hiện đang có chính sách kêu gọi người ăn mày, ăn xin, người không nơi nương tựa vào trú tại các trạm cứu trợ nhằm tránh cái nóng 35- 400C thiêu đốt suốt mấy ngày liên tiếp.
Bình luận 0

Tại đây họ sẽ được cung cấp các tiện nghi cần thiết, thuốc chống say nắng, thực phẩm, nước uống…

- Đó là hiện tượng bên Trung Quốc. Miền Bắc nước ta cũng đang trong đợt nắng nóng cao điểm mùa hè. Và nước ta cũng có xây dựng một số "trạm tránh nóng" như Trung Quốc.

- Số là Hà Nội có nhiều hầm đường bộ hành cho người đi bộ, nhưng hiện đa số đều cửa đóng then cài. Giải thích cho hiện tượng trên, một cán bộ có trách nhiệm đã bảo rằng sở dĩ phải đóng cửa như trên là để… chống hư hỏng, chống mất mát tài sản trong hầm. Và để chống hư hỏng, chống mất trộm, một số người đã được cử vào đó sống, trước là trông chừng đường hầm, sau là tránh nóng. Thành ra hầm đường bộ trên đã thành "tư gia" của một số người dọn vào đó tá túc có đầy đủ các tiện nghi. Bảo là chống mất mát, nhưng xây xong lại dùng sai cũng là "mất mát" vậy. Có mất mát hay không chưa biết, nhưng thấy là vào đó ở rất mát rồi.

- Hiện, được ở trong những "trạm chống nóng" miễn phí như trên trong những ngày hè như thế này quả rất sung sướng, rất mát. Và hứa hẹn ngày nào đó sẽ còn mát hơn nữa, khi Hà Nội bị ngập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem