Vợ viện trưởng VKS huyện chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Thứ năm, ngày 03/04/2014 15:25 PM (GMT+7)
Ngày 2.4, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Thị Sạnh (54 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) mức án 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bình luận 0

Theo cơ quan công tố, bà Sạnh là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và là vợ của một nguyên viện trưởng VKS huyện. Từ năm 2004 đến tháng 4.2010, bà này đã lừa gạt nhiều người dân huyện Chơn Thành bằng cách vờ hỏi vay tiền đáo hạn ngân hàng với lãi cao để giúp đồng nghiệp của chồng.

Bà Sạnh bị phạt 17 năm tù. Ảnh: Chế Bắc
Bà Sạnh bị phạt 17 năm tù. Ảnh: Chế Bắc

Tin lời, 34 người đã đưa gần 28 tỷ đồng. Lúc đầu, bà Sạnh trả lãi đúng hạn, sau đó thất hứa rồi tuyên bố mất khả năng chi trả hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 26.4.2010, bà Sạnh uống thuốc sâu tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời.

VNE (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem