Với HIMARS, liệu Ukraine có thể giành lại Kherson?

Lê Phương (Guardian) Thứ tư, ngày 27/07/2022 09:26 AM (GMT+7)
Việc sử dụng các hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất để tấn công quân Nga mà không phá hủy cơ sở hạ tầng sẽ là một thách thức đối với lực lượng Ukraine.
Bình luận 0
Với HIMARS, liệu Ukraine có thể giành lại Kherson? - Ảnh 1.

Với HIMARS, Ukraine đang dần giành lại ưu thế trước. Ảnh: AP

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Ukraine, vũ khí quyết định được cho là bazooka chống tăng NLAW của Anh, giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng rìa của Kiev. Giai đoạn thứ hai, pháo 152mm của Nga chiếm ưu thế, ném bom các thành phố Ukraine thành đống đổ nát trước khi lực lượng mặt đất dần dần tiến vào.

Ở thời điểm hiện tại, pháo tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đóng vai trò quan trọng nhất, chúng giúp các lực lượng Ukraine ngăn chặn bước tiến của Moscow bằng cách tấn công các kho chứa đạn ở hậu tuyến của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết vũ khí này tạo điều kiện cho một cuộc tiến công tới Kherson, một trong những thành phố lớn nhất nằm trong sự kiểm soát của Moscow.

Kherson bị Nga chiếm giữ vào đầu tháng 3/2022. Giờ đây với những vũ khí tầm xa có khả năng bắn lên đến 80km, người Ukraine dường như đang ngày càng tự tin hơn trong việc giành lại thành phố này.

Sergiy Khlan, phụ tá của người đứng đầu cơ quan hành chính khu vực Kherson, nói với kênh truyền hình Ukraine rằng kế hoạch đã đạt được một bước ngoặt và khu vực này "chắc chắn sẽ được giải phóng vào tháng 9". 

Những chiếc HIMARS - trong đó Ukraine đang có 12 chiếc và 4 chiếc nữa đang trên đường đến - đã giúp lực lượng Kiev nhắm vào 4 cây cầu quan trọng dẫn vào Kherson. Các bài đăng trên mạng xã hội của Khlan nói rõ rằng mục tiêu của Ukraine là phá hủy cầu để người Nga không thể vận chuyển thiết bị hạng nặng qua đó.

Quân đội Ukraine muốn đảm bảo rằng nguồn cung cấp lương thực vẫn có thể vào thành phố, và do đó, ông Khlan nói thêm, các lực lượng vũ trang của nước này sẽ "làm mọi thứ có thể để không phá hủy các cơ sở hạ tầng". Đây là một mục tiêu khó, thậm chí cả với độ chính xác của HIMARS, nhưng quan trọng hơn là nó bộc lộ hạn chế đối với khả năng phản công của Ukraine.

Các quan chức Nga, theo hãng thông tấn RIA Novosti, thừa nhận thiệt hại đối với một trong những cây cầu quan trọng gần nhà máy thủy điện Kakhovka, bắc qua Dnepr, cách Kherson khoảng 40 km về phía đông. 

Nếu việc chia cắt thành phố bằng cách phá hủy những cây cầu là một thách thức, thì việc chiếm giữ nó, sẽ còn khó hơn. Nga cho thấy họ sẵn sàng tiến hành các biện pháp cứng rắn ở các thành phố như Mariupol và Severodonetsk trước khi kiểm soát chúng. Nhưng đối với Ukraine - vốn đang tìm cách giải phóng lãnh thổ của chính mình - thì đây rõ ràng không phải là một lựa chọn. 

Nguồn cung từ phương Tây cũng đang tiếp tục đến. Hôm 25/7, ông Reznikov cho biết ba trong số 15 khẩu pháo di động Gepard mà Đức hứa hẹn hồi tháng 4 đã đến Ukraine và ông hy vọng sẽ sớm nhận được vài chục xe tăng Leopard - nhiều khả năng là từ Tây Ban Nha. Nguồn cung ngày càng tăng có thể giúp Ukraine tạo thế cân bằng trên một phần của mặt trận, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Kiev có thể tạo ra một bước đột phá.

Sau bốn tháng Nga từng bước tiến về phía đông và phía nam, sự xuất hiện của HIMARS và pháo tên lửa dường như đã đưa cán cân quân sự về trạng thái cân bằng. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, và số phận của Kherson sẽ ra sao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem