Thứ sáu, 29/03/2024

Vốn hóa nhiều đại gia bán lẻ giảm sâu, "bay" mất hàng chục nghìn tỷ đồng trong tháng 7

17/07/2022 3:00 PM (GMT+7)

Thị trường bán lẻ đang có nhiều xáo động. Chỉ mới hết nửa đầu tháng 7, vốn hóa nhiều "ông lớn" trên sàn chứng khoán đã giảm sâu so với mặt bằng chung, mất hàng chục nghìn tỷ đồng.

Gây chú ý nhất trên thị trường bán lẻ hiện nay là Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), khi "ông lớn" này đang sắp xếp lại nhiều chuỗi cửa hàng, trong đó, Bách Hóa Xanh đang được quan tâm nhiều nhất.

Chỉ trong vòng khoảng 2 tháng qua, Thế Giới Di Động đã đóng hơn 300 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Trong đợt dịch Covid-19 nặng nề nhất vào năm ngoái, nhiều gia đình Việt đã quen với chuỗi cửa hàng thực phẩm này, bởi sự tiện lợi cũng như lùm xùm bán giá quá cao. 

Vì vậy, từ đầu tháng 7, khi râm ran nhiều cửa hàng xả kho và đóng cửa hàng trăm điểm bán, sự chú ý càng đổ dồn về Bách Hóa Xanh. 

Vốn hóa nhiều đại gia bán lẻ giảm sâu, "bay" mất hàng chục nghìn tỷ đồng trong tháng 7 - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng khoảng 2 tháng qua, Thế Giới Di Động đã đóng hơn 300 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Ảnh: Hồng Phúc

Mới đây, nhiều người còn phát hiện website thương hiệu thời trang AVAFashion của Thế Giới Di Động đã ngưng hoạt động. Phía Thế Giới Di Động cũng xác nhận tạm đóng chuỗi cửa hàng thời trang AVAFashion và trang sức thuộc chuỗi AVAJi.

Nửa đầu tháng 7, mã cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7, thị giá cổ phiếu MWG chỉ còn 61.500 đồng/cổ phiếu. 

Vốn hóa của Thế Giới Di Động trong nửa tháng qua "bay" 14.600 tỷ đồng, xuống chỉ còn hơn 90.000 tỷ đồng, tương đương mức giảm 14% so với cuối tháng 6. Đây là mức thấp nhất gần như một năm qua của đại gia bán lẻ này.

Cũng ở mảng bán lẻ điện thoại, FPT Retail ghi nhận tín hiệu không tích cực trên sàn chứng khoán. Chốt phiên cuối tuần ngày 15/7, mã FRT chỉ còn 73.300 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của FRT giảm 2.100 tỷ đồng, mất 20% giá trị trong nửa đầu tháng 7.

Một số doanh nghiệp khác có tham gia vào mảng bán lẻ cũng rơi vào tình hình không được sáng sủa. Thị giá cổ phiếu mã MSN của Công ty CP Tập đoàn Masan từ mức 109.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 1/7 giảm còn 101.200 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/7.

Vốn hóa Masan còn 144.000 tỷ đồng, giảm 15.400 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 6, tương ức mức giảm 9,6%.

Vốn hóa của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 3.600 tỷ đồng, tương ứng 12% trong nửa đầu tháng 7.

Vốn hóa nhiều đại gia bán lẻ giảm sâu, "bay" mất hàng chục nghìn tỷ đồng trong tháng 7 - Ảnh 3.

Thị trường bán lẻ điện thoại, điện máy đang bước vào giai đoạn bão hòa. Ảnh: Phúc Minh

Theo các chuyên gia, ngành hàng điện máy, điện thoại trong năm nay không nhiều triển vọng. Một mặt, thị trường này đã bước vào giai đoạn bão hòa, mặt khác, sau khi nhu cầu mua laptop tăng vọt vào năm ngoái do Covid-19 thì sẽ lắng xuống. 

Điều này tác động trực tiếp tới doanh nghiệp kinh doanh cốt lõi điện thoại, điện máy.

Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, doanh thu quý II/2022 mảng điện thoại và điện máy của Thế Giới Di Động được dự phóng khoảng 27.100 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với quý I. Doanh thu FPT shop dự phóng đạt 4.650 tỷ đồng, giảm 15% so với quý trước.

Theo đơn vị này, sau khi nhu cầu mua sắm laptop, các thiết bị điện tử khác dần bình thường hóa trở lại sau mua cao điểm đầu năm và do sức mua bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

Về bán lẻ hàng tiêu dùng, thị giá cổ phiếu và vốn hóa các "ông lớn" trong ngành dường như đang đi ngược bức tranh tăng trưởng khả quan của ngành bán lẻ trong nước. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 2.717 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Độc đáo chợ Ramadan của người đạo Hồi giữa lòng Sài Gòn

Độc đáo chợ Ramadan của người đạo Hồi giữa lòng Sài Gòn

Cứ đến dịp lễ Radaman, một khu chợ của người đạo Hồi tại quận 8 lại hoạt động sôi nổi. Đồ ăn, thức uống, phụ kiện, quần áo và nhiều sản phẩm khác được bày bán.

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

400 món ăn đặc sản của cả nước, từ dân dã cho đến những món cầu kỳ đang có mặt và phục vụ thực khách tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đang diễn ra tại TP.HCM.

Cục Hàng không tăng thêm nhiều slot tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không tăng thêm nhiều slot tại sân bay Tân Sơn Nhất

Để phục vụ nhu cầu hành khách đi lại trong cao điểm 30/4 – 1/5 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng thêm slot tại sân bay Tân Sơn Nhất, giúp các hãng bổ sung hàng trăm chuyến bay.

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.