Vốn tín dụng chính sách tiếp thêm động lực cho nông dân trồng bưởi Khánh Vĩnh thêm xanh

+ aA -
Công Tâm
23/03/2026 16:28 GMT +7
Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã nỗ lực giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh cho người dân.

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) được biết đến là vùng đất bán sơn địa phù hợp phát triển cây ăn quả, đặc biệt nổi tiếng với thương hiệu bưởi da xanh. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, bưởi da xanh đã trở thành cây trồng chủ lực của các xã miền núi này, mang lại hiệu quả kinh tế cao và giúp nhiều nông dân xóa đói giảm nghèo.

Những ngày này, tại các xã Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cũ) nhiều vườn bưởi đã trĩu quả. Các nông dân nơi đây cho biết, có được những vườn bưởi cho ra quả xum xuê nhờ sự tiếp sức kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội Khánh Vĩnh.

Bà Cao Thị Hương (người dân tộc Raglai, thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh, người mặc áo hồng) phát triển mô hình trồng bưởi da xanh nhờ vốn của ngân hàng chính sách xã hội Khánh Vĩnh. 

Hiện nay, các xã Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh và Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa có khoảng 600 ha bưởi da xanh, phân bố rộng khắp. Trong đó, khoảng 330 héc ta đang cho thu hoạch, sản lượng hơn 1.400 tấn/năm, năng suất bình quân gần 4,5 tấn/héc ta. Với sự chăm sóc bài bản, áp dụng khoa học tiên tiến và sự hỗ trợ vốn kịp thời của các ngân hàng đã làm cho các vườn bưởi ngày càng thêm xanh.

Trao đổi với chúng tôi, bà Cao Thị Hương (người dân tộc Raglai, thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh) cho biết, kinh tế của gia đình trước đây chủ yếu đi làm thuê ở nơi khác nên thu nhập của gia đình bấp bênh.

Thấy một số hộ làm ăn hiệu quả gia đình đã bàn bạc vay 50 triệu đồng để trồng 2ha keo, qua thời gian chăm sóc gia đình đã thu hoạch keo bán được 100 triệu đồng, có tiền gia đình bà Hương đã trả nợ cho ngân hàng và số vốn dư còn lại bà đầu tư trồng bưởi và nuôi bò sinh sản.

Các doanh nghiệp đến thu mua bưởi da xanh của bà con trên địa bàn. Ảnh: N. N.

Cách đây khoảng 2 năm, bà tiếp tục vay vốn 100 triệu đồng để trồng và chăm sóc gần 3 sào bưởi. Với giá bưởi bán ra thị trường từ 17.000 - 20.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình bà cũng cho thu nhập vài chục triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bà đã tích góp chăn nuôi được 6 con bò sinh sản. Đến nay, kinh tế gia đình bà đã có cuộc sống ổn định hơn so với lúc trước.

Bà Hoàng Thị Lan - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Vĩnh cho biết, hiện nay đang quản lý gần 2,3 tỷ đồng với 35 hộ vay vốn, trong đó trên 95 % số hộ vay vốn là đồng bào dân tộc. Bà con nơi đây chủ yếu vay vốn để trồng keo, trồng và chăm sóc bưởi da xanh, nuôi bò sinh sản. Nhiều hộ làm ăn hiệu quả, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu biết vươn lên làm giàu, có kinh tế ổn định và nuôi con ăn học nhờ nguồn vốn ngân hàng tiếp sức.