VOV khởi công xây dựng đài phát sóng tại Ninh Thuận, phủ sóng ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Bùi Phụ - Quang Đăng Thứ ba, ngày 13/10/2020 15:07 PM (GMT+7)
Sáng 13/10, tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ khởi công xây dựng Đài phát sóng AM/DRM Nam Trung bộ tần số 1071kHz-Công suất 400kW.
Bình luận 0

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam cho biết: "Đây là Đài phát sóng lớn của quốc gia. Việc này không chỉ mang ý nghĩa về văn hóa, tuyên truyền, mà còn mang ý nghĩa về quốc phòng - an ninh. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phủ sóng trên biển Đông và khu vực Nam Trung bộ".

VOV khởi công xây dựng Đài phát sóng Nam Trung bộ tại tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo ông Kỷ, Đài phát sóng AM/DRM Nam Trung bộ có tần số 1071kHz-Công suất 400kW với chất lượng sóng đạt chuẩn quốc tế, không chỉ phát sóng trên làn sóng AM, mà còn phát trên sóng internet và nền tảng kỹ thuật số. 

Hệ thống sẽ góp phần thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hàng ngàn ngư dân ven biển và ngoài khơi xa; đến với cán bộ chiến sĩ lực lượng làm nhiệm vụ, cũng như người nước ngoài hoạt động trên biển Đông. Hệ thống góp phần cổ vũ, động viên ngư dân vững tin bám biển; khích lệ, động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Việc đầu tư xây dựng Đài phát sóng Nam Trung bộ tại tỉnh Ninh Thuận là bước đi tiếp theo, nhằm từng bước thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, cũng như Quy hoạch truyền dẫn phát sóng tiếng nói Việt Nam…", ông Kỷ nhấn mạnh.

Được biết, Đài phát sóng Nam Trung bộ được đầu tư xây dựng tại Ninh Thuận trên diện tích đất hơn 16ha. Tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tăng cường phủ sóng Đài tiếng nói Việt Nam ở khu vực 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

VOV khởi công xây dựng Đài phát sóng Nam Trung bộ tại tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 2.

Các đại biểu chính thức khởi công dự án.

Đài phát sóng Nam Trung Bộ được xây dựng cách bờ biển khoảng 2km, do Trung tâm kỹ thuật phát thanh - truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm các hạng mục chính về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như: Nhà đặt máy, nhà làm việc, nhà hội trường, nhà công vụ, phòng máy nổ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát sóng như: Hệ thống điện, trạm biến áp, máy nổ, hệ thống máy phát sóng trung công suất 400kW tần số 1071 kHz với công nghệ và kỹ thuật hiện đại gồm 2 cột sóng trung, 2 cột ăng ten cao 95m được lắp đặt theo góc 135 độ định hướng quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sẵn sàng chuyển đổi sang phát thanh số theo công nghệ DRM phù hợp với xu thế phát thanh hiện nay trên thế giới.

Dự kiến đến cuối năm 2021, dự án Đài phát sóng Nam Trung bộ sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem